Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm hỏi, động viên nhân dân vùng lũ Hà Tĩnh

Chiều 7/9, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Chính phủ và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà cho nhân dân xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà của Thủ tướng cho trường mầm non Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Phó Thủ tướng cùng đoàn đã đến thăm hỏi và trao quà cho hai gia đình khó khăn, bị nước ngập là gia đình bà Lê Thị Hằng và gia đình ông Hồ Khả Chương, ở thôn Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ân cần thăm hỏi, động viên hai gia đình và nhân dân Phương Mỹ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng gửi lời hỏi thăm và quà của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới bà con đang chịu cảnh ngập úng, sinh hoạt bị đảo lộn, sản xuất đình trệ ở Hà Tĩnh.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà của Thủ tướng cho chị Lê Thị Hằng xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Ảnh: Công Tườn/TTXVN

Tại điểm Trường Mầm non Phương Mỹ, nơi nước lũ đang ngập sâu, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã trao quà cho cán bộ, giáo viên và chia sẻ, động viên đội ngũ giáo viên Trường Mầm non Phương Mỹ. Phó Thủ tướng biểu dương địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh, lực lượng Quân khu IV đã không quản ngại khó khăn, dầm mưa lũ, ngày đêm giúp nhân dân và Trường Mầm non Phương Mỹ thau chùi đồ dùng, dụng cụ học tập cho các cháu.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh sớm khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ các nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm đón các cháu đến trường khi nước rút. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Tĩnh chủ động phòng dịch bệnh và đảm bảo lương thực, thực phẩm, nước uống, không để cho người dân thiếu đói trong thời gian này.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ trao quà của Thủ tướng cho ông Hồ Khả Chương, xóm Thượng Sơn, xã Phương Mỹ, huyện Hương Khê. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Hiện nay, nước lũ ở Hương Khê đã rút 3m so với đỉnh lũ cách đây hai ngày. Tuy nhiên, nước vẫn ngập tới gần đầu gối khi đứng ngay trên nền nhà dân. Để vào được xã Phương Mỹ, thuyền phải đi mất 35 phút từ xã Hà Linh. Tại Hà Tĩnh, ngày khai giảng (5/9), toàn tỉnh có 323 trường không thể khai giảng vì nước ngập hoàn toàn. Riêng tại huyện Hương Khê, toàn bộ 61 trường học các cấp đều chưa thể mở cửa đón học sinh do nước lũ chia cắt và ngập lụt.

Trong thời gian mưa lũ, Quân khu IV đã đưa hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tới hỗ trợ nhân dân bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và dọn dẹp bùn đất sau lũ ở Hà Tĩnh.

Phó Thủ tướng đánh giá cao cấp uỷ, chính quyền và lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Quân khu 4 đã chủ động, tích cực bám làng, bám xóm, hỗ trợ nhân dân vượt qua lũ dữ.

Tại xã Phương Mỹ, Phó Thủ tướng cùng đoàn đã trao quà và hỗ trợ của Bộ Y tế cho huyện Hương Khê với 10 cơ số thuốc, 200 viên CloraminB, 100 chiếc áo phao; Trung ương Hội Chữ thập đỏ trao 200 suất quà và 20 bộ áo phao cho Trường Mầm non Phương Mỹ; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam hỗ trợ 3 tỷ đồng cho huyện Hương Khê.

Tường - Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.