Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nam Định cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp

Chiều 21/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Nam Định về kết quả phát triển kinh tế - xã hội và tình hình thực hiện Luật Đầu tư công trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Nam Định cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Nam Định 3 tháng đầu năm 2018.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Nam Định cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, đưa ra được những kế hoạch thực hiện cụ thể với từng vùng, miền làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Phó Thủ tướng lưu ý, Nam Định cần khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương sáu (khóa XII) Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương sáu (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây được xem là một trong những giải pháp, cơ sở để tiến tới thực hiện cải cách tiền lương, cân đối thu, chi ngân sách.

Nam Định tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống và thu nhập cho nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, có cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đại diện các Bộ, ngành của Trung ương đã tập trung tháo gỡ các vướng mắc của tỉnh Nam Định liên quan tới việc phát triển Khu công nghiệp Mỹ Trung, dự án Nhiệt điện BOT 1 Hải Hậu, các dự án giao thông ven biển và đường trục phát triển kinh tế tỉnh Nam Định…

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2017 đạt trên 7%, giá trị xuất khẩu hàng hoá trên 1,4 tỷ USD, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 4.200 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh có bước phát triển so với cùng kỳ, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.150 tỷ đồng, bằng 27% dự toán, tăng 34% so với cùng kỳ. Toàn tỉnh đã xây dựng được 150 mô hình cánh đồng lớn với diện tích trên 7.900 ha. Tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 14 dự án trong nước và 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn gần 1.000 tỷ đồng và trên 90 triệu USD.

Nam Định đã triển khai hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 của tỉnh là hơn 3.700 tỷ đồng, đã giải ngân được 95,6%. Trong 3 tháng đầu năm 2018, Nam Định đã giải ngân được trên 1.480 tỷ đồng, đạt 45,7% kế hoạch.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Nam Định đề nghị Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu xem xét điều chỉnh Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các văn bản liên quan để thuận tiện trong việc tích tụ ruộng đất, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong đầu tư công, nhất là thủ tục đầu tư các công trình cấp bách về phòng, chống thiên tai.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong cho biết, tỉnh sẽ tập trung vào các trọng điểm như: Đầu tư các dự án phát triển kinh tế biển; ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao; xây dựng phát triển thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2016 - 2020; thu hút đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái.

Tỉnh cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, kiểu mẫu.

Thanh Vân - Văn Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.