Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh

Ngày 28/4, Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh; đại diện Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (Lào) và đông đảo học sinh, sinh viên các thời kỳ đã dự lễ.
Tiền thân là các trường trung cấp và các trường sư phạm khác được thành lập từ năm 1958, Trường Đại học Hà Tĩnh được thành lập năm 2007, theo Quyết định 318/QĐ-TTg. Đến nay, Trường Đại học Hà Tĩnh vươn lên, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học của cả nước.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trường Đại học Hà Tĩnh ảnh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho nhà trường. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng, trang thiết bị dạy học, làm việc được tăng cường, đáp ứng cơ bản công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trước đây, trường chủ yếu đào tạo các ngành sư phạm, kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng. Hiện nay, trường đã mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo với 56 ngành nghề khác nhau, trong đó có 21 ngành trình độ đại học, liên kết với các trường đại học trong nước đào tạo trình độ thạc sỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh, Trường Đại học Hà Tĩnh không chỉ là nôi đào tạo nguồn nhân lực trong tỉnh và các tỉnh trong nước mà còn đào tạo nhân lực cho 11 tỉnh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với số lượng hiện nay gần 2.000 lưu học sinh. Đây chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào. Thời gian qua, Trường Đại học Hà Tĩnh đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; tích cực hợp tác quốc tế với một số trường đại học trong khu vực và trên thế giới như: Anh, Mỹ, Canada, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Đài Loan (Trung Quốc) trên nhiều lĩnh vực. Những kết quả, thành tích đó, góp phần quan trọng vào những thành tựu của ngành Giáo dục - Đào tạo, vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước nhất là tăng cường hợp tác, hữu nghị đặc biệt với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã trao Cờ thi đua của Chính phủ; Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao Huân chương Lao động hạng Ba của Nhà nước Lào tặng nhà trường.
Tường Vũ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.