Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Lễ khánh thành Sân vận động Hà Tĩnh

Chiều 1/7, tại thành phố Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khánh thành Sân vận động Hà Tĩnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ dự Lễ và cắt băng khánh thành.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cắt băng khánh thành sân vận động Hà Tĩnh. 

Nằm trong khuôn viên Khu Liên hợp thể thao của Trung tâm Thể dục - Thể thao Hà Tĩnh, ở phường Nam Hà (thành phố Hà Tĩnh), Sân vận động Hà Tĩnh được khởi công xây dựng và hoàn thành vào đầu những năm 1990, với sức chứa hơn 20.000 khán giả. Sau 15 năm, nhiều hạng mục đã cơ bản của sân vận động này xuống cấp.

Dự án cải tạo, nâng cấp Sân vận động Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư 51 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Dự án được bắt đầu thi công từ giữa tháng 2/2019.

Công trình được thi công với các hạng mục chính như trồng cỏ tự nhiên mặt sân hơn 6.400m2; làm mới hệ thống mái che, bậc ngồi khán đài A, khán đài B; hệ thống tường đá hộc xung quanh sân... Bên cạnh đó, Dự án còn các công trình phụ trợ như: nhà đặt máy phát điện, máy bơm, bể chứa nước cứu hỏa, nhà vệ sinh…

Sau lễ khánh thành, trận giao hữu giữa Câu lạc bộ Bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã diễn ra.

Tin, ảnh: Hoàng Ngà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.