Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

Tiếp tục chuyến thăm chính thức theo lời mời của Chính phủ Thụy Điển, sáng 11/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Stockholm, tiếp tục chuyến thăm chính thức theo lời mời của Chính phủ Thụy Điển, sáng 11/4, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đoàn công tác Chính phủ Việt Nam đã đến chào xã giao Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Per Westerberg. 

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội Per Westerberg về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng GDP cũng như những biện pháp kìm chế lạm phát và tái cơ cấu hoạt động của hệ thống tài chính - ngân hàng của Việt Nam trong thời gian gần đây.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở Bắc Âu, trong đó có Thụy Điển. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã cảm ơn sự ủng hộ của nhân dân Thụy Điển dành cho Việt Nam trong những năm chiến tranh chống Mỹ ác liệt cũng như viện trợ phát triển chính thức (ODA) trị giá hơn 3 tỷ USD của Thụy Điển trong những năm qua.

Phó Thủ tướng đề nghị Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển, với tư cách cá nhân, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Thụy Điển.  Thông báo về tình hình hợp tác thương mại, việc đàm phán và ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với các nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cảm ơn Quốc hội Thụy Điển đã phê chuẩn Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu (PCA), đồng thời bày tỏ mong muốn Quốc hội Thụy Điển thúc đẩy FTA giữa EU và Việt Nam.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã mời đoàn cấp cao của Thụy Điển sang Việt Nam dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU 132) dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2015. Phó Thủ tướng cũng chúc Thụy Điển tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2014.  

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Per Westerberg đã thông báo với đoàn về tình hình phát triển kinh tế của Thụy Điển với GDP tăng trưởng trung bình 2-3% so với mức trung bình 1,5% của EU. Chủ tịch Quốc hội cho biết Thụy Điển mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại tự do, thúc đẩy dân chủ và coi trọng việc bảo đảm quyền con người, đặc biệt là mong muốn giúp đỡ, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với các nước nghèo và các nước đang phát triển trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Per Westerberg khẳng định Thụy Điển ủng hộ việc thương mại hóa quốc tế nhưng phải theo đúng tiêu chuẩn và đáp ứng các tiêu chí đề ra, và mong muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam vì lợi ích của cả hai dân tộc. Ông cho biết Thụy Điển quan tấm đến việc tái cơ cấu và cải cách hệ thống tài chính ngân hàng của Việt Nam, cho rằng việc đảm bảo hoạt động tốt, ổn định của hệ thống tài chính ngân hàng sẽ góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển trung và dài hạn của Việt Nam.

Ngoài ra, Thụy Điển cũng quan tâm đến vấn đề cải cách kinh tế của Việt Nam, trong đó có vấn đề minh bạch hóa và chống tham nhũng. Ông Per Westerberg cho biết Quốc hội Thụy Điển sẽ cử đoàn cấp cao do một Phó Chủ tịch Quốc hội đến Việt Nam tham dự IPU 132.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.