Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị tương lai châu Á

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh Hội nghị tương lai châu Á là một diễn đàn uy tín, là dịp thảo luận sâu sắc về các chính sách phát triển vì một châu Á thịnh vượng.

Ngày 21/5, Hội nghị tương lai châu Á lần thứ 21 với chủ đề “Châu Á sau năm 2015: Vì hoà bình và thịnh vượng lâu dài”, do Tập đoàn truyền thông Nikkei và Trung tâm nghiên cứu kinh tế Nhật Bản tổ chức, đã khai mạc. Tham dự hội nghị có Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh, cùng lãnh đạo cấp cao nhiều nước châu Á. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu tại lễ khai mạc, ông Naotoshi Okada - Chủ tịch Tập đoàn truyền thông Nikkei, nhấn mạnh mục đích của hội nghị là trao đổi những phương hướng nhằm xây dựng một khu vực hoà bình, ổn định và phồn vinh cho khu vực châu Á.

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh Hội nghị tương lai châu Á là một diễn đàn uy tín, là dịp để chia sẻ, thảo luận một cách sâu sắc, toàn diện về các chính sách phát triển và thúc đẩy hợp tác vì một châu Á hoà bình, thịnh vượng. Phó Thủ tướng cũng đã đề cập tới một số xu thế lớn ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển của châu Á, đồng thời nêu rõ vai trò của Cộng đồng ASEAN, trong đó có Việt Nam đối với sự phát triển của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại Hội nghị tương lai châu Á ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Thắng - P/v TTXVN tại Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng Nhật Bản là một cường quốc kinh tế, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Nhật Bản là đối tác hàng đầu và có những đóng góp quan trọng vào nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN. Phó Thủ tướng hoan nghênh việc Nhật Bản thắt chặt hơn nữa hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á thông qua các cơ chế hợp tác ASEAN – Nhật Bản, ASEAN và 3 đối tác Đông Á (ASEAN+3), Mê Công – Nhật Bản và các cơ chế khác như Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) và ADMM mở rộng (ADMM+), Diễn đàn An ninh Khu vực (ARF)… góp phần xây dựng lòng tin, mở rộng hợp tác phát triển toàn diện, ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Phó Thủ tướng tin tưởng trong thời gian tới, quan hệ ASEAN – Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng vì lợi ích của hai bên, vì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng ở châu Á.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh rằng đối với Việt Nam, Nhật Bản luôn có vị trí đặc biệt quan trọng, là nhà đầu tư và đối tác thương mại hàng đầu. Quan hệ Việt Nam – Nhật Bản trở thành Đối tác Chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á đã tạo khuôn khổ và điều kiện để đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới thực chất và hiệu quả hơn, đáp ứng lợi ích và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước. Quan hệ này thể hiện sự tin cậy sâu sắc giữa hai nước, gắn kết hai nền kinh tế cũng như cam kết của hai nước đối với hoà bình, hợp tác, phát triển chung của khu vực và trên thế giới.

Sau bài phát biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã cởi mở và thẳng thắn trả lời một số câu hỏi của một số đại biểu liên quan tới Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng Danh dự cấp cao Singapore Goh Chok Tong đã có bài phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một khu vực hoà bình và thịnh vượng. Ông Goh Chok Tong cho rằng châu Á hiện là điểm sáng của kinh tế toàn cầu và thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Tổng sản phẩm quốc nội của châu Á chỉ đạt bình quân 8.000 USD/người và đây là bài toán cho các nước châu Á.

Phần lớn các quốc gia châu Á đang hoà bình, nhưng có những rào cản nhất định về lòng tin do lịch sử. Mỗi nước có những giấc mơ riêng, như Trung Quốc hay Ấn Độ, Malaysia nhưng các nước cần có chiến lược chung và điều quan trọng là cần phải học hỏi những kinh nghiệm của nhau. Ông Goh Chok Tong cũng chỉ ra những mâu thuẫn trong khu vực, bao gồm cả vấn đề chủ quyền lãnh thổ, các nước cần phải giải quyết bằng những nỗ lực riêng, nhưng phải tuân thủ Luật pháp quốc tế, hướng tới những giá trị chung, vì hoà bình, ổn định và sự phồn vinh.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.