Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động phải được đặt lên hàng đầu

Chiều 11/7, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự buổi lễ.

Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động được đổi tên từ Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động (thành lập năm 1971), là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, phục vụ quản lý, triển khai, ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động, môi trường lao động theo quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động phải được đặt lên hàng đầu ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chúc mừng sự thành công của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động hơn 40 năm qua. Quyết định đổi tên từ Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật bảo hộ lao động thành Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động đã đánh dấu sự thay đổi về chất mà Chính phủ cũng như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ, những nhà khoa học của Viện trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động là đầu mối quan trọng trong nghiên cứu chính sách giúp cho Đảng và Nhà nước đề ra quy định đảm bảo an toàn cho người lao động. Tuy nhiên, trong thực tế còn rất nhiều vướng mắc liên quan đến sức khỏe của người lao động cần được giải quyết; những vấn đề về an toàn vệ sinh lao động không chỉ cần thiết trong các doanh nghiệp lớn, hay đơn vị của nhà nước, mà các công ty nhỏ, hộ kinh doanh mới được thành lập cũng phải chú trọng quan tâm để đảm bảo an toàn cho người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tiếp tục nỗ lực, phát triển để trở thành đơn vị nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực khoa học, an toàn vệ sinh lao động trên cả nước. Để đạt được điều đó, Viện cần liên kết hoạt động nghiên cứu khoa học với các viện nghiên cứu, trung tâm đo lường trong cả nước để có thêm nhiều đề tài khoa học mang tính chuyên sâu; tăng cường áp dụng những tiến bộ khoa học tiên tiến nhất trên thế giới vì quyền lợi, sự an toàn của người lao động.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Sự thay đổi tên gọi cũng như chức năng, nhiệm vụ của Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động là vinh dự của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trên cả nước; đồng thời đặt ra nhiệm vụ cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Chủ tịch Bùi Văn Cường khẳng định, những năm gần đây, tổ chức Công đoàn Việt Nam cũng đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức, mô hình tổ chức để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế với mục đích đem lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.