Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế

Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao vai trò của IAEA trong việc thúc đẩy ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình. 

Trong năm năm gần đây quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và IAEA ngày càng phát triển và hiệu quả thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật, bao gồm: phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân trong các lĩnh vực y tế, nông nghiệp, công nghiệp, bảo vệ môi trường, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, IAEA đã góp phần nâng cao năng lực xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam trong lĩnh vực quản lý năng lượng hạt nhân; tăng cường năng lực quản lý an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân. Giai đoạn 2014-2019, Việt Nam đã thực hiện 20 dự án quốc gia, tham gia 49  dự án vùng và liên vùng do IAEA tài trợ. Trong giai đoạn 2020-2021, Việt Nam đã được IAEA thông qua năm dự án quốc gia mới.  

Cuối năm 2018, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam đã ký Thỏa thuận thành lập Trung tâm hợp tác với IAEA về nước và môi trường để triển khai nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và đồng vị trong quản lý  tài nguyên nước và môi trường ở Việt Nam cũng như quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng ven biển khu vực Đông Nam Á.

Cá nhân bà Najat Mokhtar cũng đã ủng hộ và giúp đỡ các cơ sở y tế của Việt Nam nhằm tăng cường sử dụng kỹ thuật hạt nhân trong chuẩn đoán và điều trị bệnh ung thư. 

Cảm ơn sự giúp đỡ của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế dành cho Việt Nam thời gian qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong muốn IAEA cũng như cá nhân bà Najat Mokhtar tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam thực hiện đăng ký các dự án hợp tác kỹ thuật mới; đào tạo cán bộ, chuyên gia; triển khai dự án xây dựng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân…

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, bà Najat Mokhtar cho biết, Việt Nam là quốc gia đầu tiên bà đến thăm, làm việc sau khi đảm nhận cương vị Phó Tổng Giám đốc IAEA. Đánh giá cao những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong hoạt động ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bà Najat Mokhtar cho biết mục đích chuyến công tác lần này là nhằm tìm hiểu tình hình triển khai các chương trình ứng dụng năng lượng nguyên tử trong các ngành kinh tế - xã hội ở Việt Nam.

Trong thời gian thăm, làm việc tại Việt Nam, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế đã đi thăm một số cơ sở nghiên cứu, y tế ứng dụng kỹ thuật hạt nhân; làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế về một số hoạt động hợp tác kỹ thuật cụ thể trong thời gian tới.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.