Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Nai

Chiều 9/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Nai.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp đoàn đại biểu người có công tỉnh Đồng Nai ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam với các đại biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Đất nước ta trải qua nhiều thăng trầm với các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Chiến tranh qua đi nhưng hậu quả để lại đối với đất nước còn rất lớn. Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm đến chính sách "Đền ơn đáp nghĩa", tri ân các Anh hùng, Liệt sỹ, thương, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Theo Phó Thủ tướng, trong hơn 20 năm qua, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành quả tăng trưởng, hỗ trợ đối tượng yếu thế, người nghèo; đầu tư cho vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, để nâng cao đời sống cho người dân, trong đó có người có công, gia đình chính sách, cả hệ thống chính trị - xã hội cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa; góp phần xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn.

Phó Thủ tướng đánh giá Đồng Nai là địa phương có truyền thống lâu đời, phát triển năng động, chính quyền và nhân dân đồng lòng xây dựng quê hương. Đồng Nai đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”; đảm bảo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.

Phó Thủ tướng mong muốn người có công tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường; giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập; tham gia giám sát, góp ý với chính quyền địa phương; xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh. Phó Thủ tướng khẳng định: Phát triển đất nước giàu mạnh là cách tốt nhất để tri ân các Anh hùng Liệt sỹ, các thương bệnh binh, những người đã hy sinh xương máu, tuổi trẻ cho đất nước.

Đại diện cho 50 người có công của tỉnh dự buổi gặp mặt báo cáo Phó Thủ tướng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai Hồ Văn Lộc cho biết: Tỉnh hiện có trên 56.000 người có công với cách mạng, trong đó hơn 13.000 đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng. Đồng Nai đã thực hiện đồng bộ nhiều chương trình, hoạt động, chính sách liên quan đến đối tượng người có công.

Trong 5 năm trở lại đây, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh đã vận động được hơn 22 tỷ đồng; lập 422 sổ tiết kiệm cho đối tượng người có công với kinh phí huy động là 941 triệu đồng. Nhìn chung, người có công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có mức sống trung bình hoặc cao hơn so với dân cư trên địa bàn. Đời sống tinh thần của các đối tượng người có công được quan tâm, cải thiện.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.