Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Đại diện thường trú UNDP

Chiều 11/12, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tiếp Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Caitlin Weisen.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp bà Caitlin Wiesen. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao các hoạt động hỗ trợ, hợp tác của Liên hợp quốc nói chung và UNDP nói riêng dành cho Việt Nam trong hơn 40 năm qua. Các chương trình viện trợ của UNDP cho Việt Nam luôn được đánh giá thực hiện tốt, có hiệu quả, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách đổi mới ở Việt Nam, nhất là các lĩnh vực kinh tế, pháp luật, hành chính, xây dựng kế hoạch phát triển tổng thể cho nhiều ngành, địa phương; tích cực hỗ trợ xóa đói giảm nghèo.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn quyết tâm nỗ lực nhằm thực hiện thành công Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững giống như với các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) trước đây; chủ trương đưa phát triển bền vững (SDGs) vào mọi chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển.

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục thúc đẩy nhận thức của toàn xã hội, huy động sự tham gia của tất cả các bên liên quan; hoàn thiện thể chế, chính sách về phát triển bền vững; tăng cường sự phối hợp giữa Chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức trong nước và cộng đồng quốc tế trong thực hiện SDGs.

Khi Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 -2021, ngoài vấn đề biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đề nghị UNDP hỗ trợ nghiên cứu, triển khai một số hoạt động nhằm thúc đẩy các vấn đề ưu tiên của Việt Nam tại Liên hợp quốc như hoạt động gìn giữ hòa bình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em.

Việt Nam mong muốn UNDP giúp tăng cường nghiên cứu và phân tích xu hướng tăng trưởng trong nước (như về kinh tế nông nghiệp, sản xuất) và ngoài nước (như về thương mại quốc tế, việc thay đổi địa điểm đầu tư), các vấn đề xã hội, từ đó rút ra những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

Phó Thủ tướng tin tưởng, với kinh nghiệm phong phú, kiến thức chuyên môn, bà Caitlin Weisen sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và UNDP.

Bà Caitlin Weisen đã thông báo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một số nội dung tóm tắt Báo cáo phát triển con người toàn cầu của Liên hợp quốc liên quan tới bất bình đẳng trong phát triển con người trong thế kỷ 21, trong đó đưa ra các khuyến nghị như: nâng cao chất lượng giáo dục; chính sách cân bằng và hiệu quả, đặt con người vào trung tâm.

Đối với Việt Nam, chỉ số phát triển con người (HDI) tăng dần qua các năm, riêng năm 2018 là 0,693, đứng thứ 118/193 quốc gia và lãnh thổ. Chỉ số cao thứ hai trong nhóm phát triển con người, cao hơn các nước trong khu vực như: tuổi thọ dân số đạt 75,3 tuổi; số năm đến trường học đạt 12,7 năm; bất bình đẳng về thu nhập của Việt Nam là 18,1%, thấp nhất trong nhóm nước cạnh tranh.

Theo bà Caitlin Weisen, với vai trò cơ quan hỗ trợ phát triển hàng đầu Liên hợp quốc, UNDP có khả năng tiếp cận các kinh nghiệm thực tiễn triển khai dự án và kiến nghị chính sách của các Văn phòng UNDP trên thế giới, cũng như tăng cường mạng lưới đối tác phát triển trong tương lai.

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.