Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc

Chiều 28/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Giáo sư Bai Chunli, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) trong suốt hơn 20 năm qua. Từ năm 1995 đến nay, hai bên đã thực hiện nhiều trao đổi nhằm chia sẻ kinh nghiệm khoa học; ký 19 bản ghi nhớ hợp tác về các lĩnh vực nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn hệ thực vật, môi trường, năng lượng...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Giáo sư Bai Chun-li, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Thế giới. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tăng cường hơn nữa việc hợp tác trên các phương diện như: Trao đổi sinh viên, đào tạo cán bộ khoa học trẻ trình độ thạc sỹ, tiến sỹ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học và học tập kinh nghiệm. Hai bên cần phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo công bố kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Phó Thủ tướng đề nghị hai cơ quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Dự án hợp tác nghiên cứu chung về khoa học vật liệu, công nghệ vũ trụ, đa dạng sinh học, bảo tồn các chất có hoạt tính sinh học, địa chất và địa vật lý biển; sớm xây dựng các phòng thí nghiệm liên hiệp cùng nghiên cứu, triển khai ứng dụng, thành lập mạng lưới quan trắc về thay đổi môi trường.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc ảnh 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với Giáo sư Bai Chun-li, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học Thế giới. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Giáo sư Bai Chunli cho biết, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, trong đó, Đề tài “Nghiên cứu trầm tích thời kỳ Holocenne khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang, đề xuất giải pháp bảo vệ và khai thác dải ven biển châu thổ sông Hồng” giai đoạn 2015-2018 đang được triển khai thực hiện. Giáo sư Bai Chunli nhấn mạnh, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS ) là tổ chức khoa học toàn cầu được thành lập năm 1985 tại Trieste (Itali), đại diện cho khoảng 130 Viện Hàn lâm trên toàn thế giới, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hàng năm, Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới tổ chức Hội nghị toàn thể với sự tham gia các nhà khoa học và quản lý khoa học hàng đầu của thế giới bao gồm các bộ trưởng khoa học, đại diện các Viện Hàn lâm khoa học và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới.
Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.