Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Khieu Kanharith

Chiều 22/12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Khieu Kanharith nhân dịp Ngài Bộ trưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu Bộ Thông tin Campuchia sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng: Quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Campuchia thời gian qua có những bước phát triển vượt bậc, ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Khieu Kanharith ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp Bộ trưởng Bộ Thông tin Campuchia Khieu Kanharith. Ảnh: TTXVN

Hai bên thường xuyên trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (24/6/1967- 24/6/2017), Phó Thủ tướng cho rằng, đây là dịp thuận lợi để hai nước tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu đúng và gìn giữ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống hai nước.

Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa Đài Tiếng nói Việt Nam với Bộ Thông tin Campuchia và Đài Phát thanh Quốc gia Campuchia, đồng thời khẳng định việc hợp tác chặt chẽ, trong đó có việc Đài Tiếng nói Việt Nam giúp Campuchia lắp đặt các đài phát sóng phát thanh truyền hình tại các tỉnh của Campuchia, trang bị các hệ thống thiết bị đồng bộ, hiện đại, mở rộng diện tích phủ sóng, tăng thời lượng phát sóng, nâng cao khả năng sản xuất chương trình và chất lượng sóng phát thanh, truyền hình trong khuôn khổ các Hiệp định hợp tác Liên chính phủ là rất có ý nghĩa.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nghiên cứu, chỉ đạo nâng thời lượng phát sóng chương trình phát thanh bằng tiếng Việt và tiếng Campuchia, bổ sung các chương trình văn hóa, nghệ thuật giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam - Camphuchia trên sóng Đài Phát thanh Quốc gia để tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chúc nhân dân Campuchia tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng Vương quốc Campuchia phát triển thịnh vượng và chúc Campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử Thượng viện và bầu cử Quốc hội trong năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Vương quốc Campuchia Khieu Kanharith cảm ơn Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng thời vui mừng thông báo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 21/12, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận Hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh quốc gia Campuchia.

Phúc Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.