Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Trà Vinh

Chiều 18/9, Đoàn công tác Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Trà Vinh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của Trà Vinh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến ngày 15/9/2021, tỉnh đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đang chuẩn bị khôi phục lại sản xuất. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý tỉnh Trà Vinh, khi doanh nghiệp trở lại hoạt động, các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn phải đảm bảo tiêu chí "3 xanh", (nhà máy xanh, nơi ở xanh và công nhân xanh). Công nhân quay trở lại làm việc sẽ được hỗ trợ test nhanh kháng nguyên với SARS-CoV-2.

Đối với người dân Trà Vinh đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tỉnh Trà Vinh tiếp tục các biện pháp hỗ trợ lương thực, thực phẩm… để động viên bà con. Tỉnh cũng cần ưu tiên bố trí nguồn vaccine để tiêm phòng COVID-19 cho những công nhân từ TP Hồ Chí Minh và Bình Dương đã về và đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, để công nhân sẵn sàng quay lại các địa phương này làm việc khi dịch bệnh được kiểm soát.

Về kiến nghị của Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh Ngô Chí Cường xin được cấp phép thêm 1 kênh truyền hình để phục vụ việc học trực tuyến của học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp phép sớm cho tỉnh Trà Vinh để tạo thuận lợi cho học sinh trong tỉnh được học tập dễ dàng hơn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn tại buổi làm việc, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đang dần được kiểm soát. Đến ngày 17/9, toàn tỉnh có 7 huyện, thị xã được xếp ở mức bình thường mới; thành phố Trà Vinh ở mức nguy cơ và huyện Châu Thành ở mức nguy cơ cao. UBND tỉnh Trà Vinh vừa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tỉnh đặt mục tiêu đến ngày 30/9 kiểm soát tốt dịch bệnh, đến ngày 15/10 toàn tỉnh đạt trạng thái bình thường mới.

Kể từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng vào ngày 30/5, đến nay tỉnh đã thiết lập 91 vùng cách ly y tế để phòng, chống dịch; trong đó 83 vùng đã hoàn thành cách ly, chỉ còn 8 vùng còn cách ly y tế.

Tính đến ngày 16/9, Bộ Y tế đã phân bổ cho tỉnh 154.460 liều vaccine phòng COVID-19. Hiện tỷ lệ người dân Trà vinh được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 đạt 14%, mũi 2 đạt 4,7% dân số từ 18 tuổi trở lên.

Về công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 16/9/2021, tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 125.394 người, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 192 tỷ đồng; đã cấp cho 123.271 người, với kinh phí hơn 187 tỷ đồng.

Tính đến chiều 18/9, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 1.480 ca mắc COVID-19; trong đó 42 ca nhập cảnh, điều trị khỏi bệnh 1.140 người và ghi nhận 20 ca tử vong.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.