Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng 2019

Ngày 16/2, Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 khai mạc tại hồ Tây (khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng và trục đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội).

Tham dự sự kiện có: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan Trung ương, thành phố Hà Nội và hàng nghìn người dân, du khách.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (bên phải) và Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải tham dự lễ khai mạc. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Tô Văn Động cho biết: Lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng có sự góp mặt của trên 700 vận động viên thuộc 34 đoàn với tổng cộng 43 đội tham dự, bao gồm 12 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu chuyên nghiệp (quốc tế, tỉnh, thành); 9 đội nam, 6 đội nữ thuộc nhóm thi đấu quận, huyện (phong trào), 10 đội hỗn hợp nam - nữ thuộc Nhóm thi đấu dành cho các đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp).

Có 4 đoàn quốc tế, gồm: Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc), Singapore, Lào; 12 tỉnh, thành góp mặt với tổng số 14 đội, gồm Quảng Bình và chủ nhà Hà Nội (mỗi đoàn 1 đội nam, 1 đội nữ), Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Bình Thuận, Quảng Trị, Bến Tre, Hưng Yên, Hải Phòng.

Ở nhóm thi đấu phong trào, có 9 quận, huyện cử tổng cộng 9 đội nam, 6 đội nữ tham gia, gồm: Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức, Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai (mỗi đoàn 1 đội nam, 1 đội nữ), Thanh Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa.

Chú thích ảnh
Các đội bơi chải thuyền rồng nhóm chuyên nghiệp nam xuất phát tranh tài. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Đa dạng, nhiều thành phần nhất là Nhóm thi đấu dành cho các đại sứ quán, tổ chức, doanh nghiệp với sự góp mặt của 10 đội thuộc 8 đoàn, gồm 2 đội thuyền rồng Vietnam Airlines, 2 đội thuộc nhóm cựu du học sinh Chevening và nhân viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, còn lại là Câu lạc bộ đua thuyền hồ Tây, nhóm cựu du học sinh Việt Nam tại Thụy Điển và nhân viên Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, nhóm cựu du học sinh Việt Nam tại Đan Mạch, đội thuyền rồng Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Công ty chứng khoán Lạc Việt.

Lễ khai mạc lễ hội Bơi chải thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2019 với các chương trình văn nghệ đặc sắc được khởi động từ sớm. Tại sân khấu khu vực Vườn hoa Lý Tự Trọng có các tiết mục đặc sắc do Nhà hát Chèo Hà Nội đảm trách.

Tại sân khấu chính dọc đường Thanh Niên là các tiết mục của Nhà hát Múa rối Thăng Long. Tại sân khấu gần chùa Trấn Quốc là chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Hà Nội.

Đặc biệt, dọc theo đường Thanh Niên còn có nhiều tiết mục của các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Nghệ thuật xiếc và Tạp kỹ Hà Nội cùng màn múa lân, múa rồng của 150 người thuộc Hội Võ thuật Hà Nội, đem đến bầu không khí lễ hội sôi động cho du khách.

Nguyễn Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.