Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định

Ngày 19/1, Đoàn công tác do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ dẫn đầu đã về thăm và làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Định.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương Bình Định đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kết nối chính phủ điện tử; tích cực cải cách tư pháp, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân; công tác phòng, chống tham nhũng, buôn lậu có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh giảm sút; công tác thanh tra, điều tra truy tố và xử lý còn chậm, chưa sát với thực tế; tình trạng tố cáo, khiếu nại còn diễn biến phức tạp…

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, trong thời gian tới, tỉnh Bình Định cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính để làm động lực cho sự phát triển, qua đó thu hút nhiều dự án đầu tư chiến lược, trước mắt triển khai thực hiện tốt Dự án VSIP - Bình Định.

Tỉnh tiếp tục khai thác tốt tiềm năng, lợi thế kinh tế biển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đẩy mạnh công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống nhân dân; rà soát qui hoạch đất, biển và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để gia tăng chuỗi giá trị, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tăng cường nhóm giải pháp đồng bộ để xử lý dứt điểm tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương phối hợp với địa phương giải quyết nhanh những kiến nghị của tỉnh trong phạm vi ngành mình, những lĩnh vực ngoài thẩm quyền thì xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng chúc Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Định tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế-xã hội ngày càng tiến bộ và vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác khắc phục hậu quả lũ lụt cũng như việc chăm lo cho các đối tượng chính sách và người nghèo đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Theo đó, năm 2016, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, hán hạn giữa năm và mưa lũ liên tục cuối năm nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương (GRDP) tăng 7,53%; đã cấp 7 giấy chứng nhận đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.622 tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 730,5 triệu USD; thu ngân sách đạt gần 6.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 29.715 lao động, bồi dưỡng và đào tạo nghề đạt 48,18%; tỷ lệ hộ nghèo còn 11,85%. Đến nay, toàn tỉnh có 38 xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới...

* Trước đó, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho cán bộ, công nhân Cảng Quy Nhơn; trao tặng 250 xe đạp cho các em học sinh vượt khó trong học tập của 5 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Khánh Hòa; tặng 6 bộ vi tính và 100 suất quà cho học sinh 2 trường THCS xã Mỹ Thành 1 (huyện Phù Mỹ) và xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước); trao 15 suất quà cho đối tượng chính sách tiêu biểu và người nghèo đặc biệt khó khăn.

Viết Ý (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.