Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra Dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất

Chiều ngày 31/10, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương đã kiểm tra công trình thi công và nghe báo cáo tình hình triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Chú thích ảnh
Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thuộc nhóm công trình giao thông cấp đặc biệt, hiện đang được đẩy nhanh tiến độ để đưa vào khai thác trong đầu năm 2021.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đi kiểm tra tiến độ và nghe báo cáo về Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tại buổi kiểm tra, Ban quản lý dự án cho biết, đến nay dự án cơ bản đã hoàn thành hạng mục chính đường cất hạ cánh, theo kế hoạch sẽ hoàn thành công tác xây lắp các đường lăn trước ngày 10/12/2020; hoàn chỉnh các thủ tục nghiệm thu, bay hiệu chuẩn để đưa vào khai thác trong đầu năm 2021. Do đây là công trình cấp đặc biệt, thực hiện cải tạo, nâng cấp trong điều kiện vừa thi công, vừa khai thác bay nên công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn được đặt lên hàng đầu.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tặng quà biểu dương các nhà thầu thi công. 

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao Bộ Giao thông vận tải cùng các nhà thầu đã nỗ lực thi công để có kết quả đạt được ngày hôm nay. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính hỗ trợ các chính sách bổ sung nguồn vốn cho dự án; đồng thời đề nghị Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, chất lượng công trình, không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải đảm bảo tiến độ dự án, nhưng yếu tố quan trọng nhất là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, từ giai đoạn thi công cho đến lúc công trình hoàn thành, đưa vào khai thác.Trước một số vướng mắc hiện nay, Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư gấp rút thẩm định để trình Chính phủ phê duyệt. "Tuy nhiên, chủ đầu tư và các nhà thầu cũng phải chủ động phương án bởi nếu trường hợp trục trặc, không thể để dự án bị chậm", Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nói.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ Dự án để sớm đưa vào khai thác đúng tiến độ.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 2.015 tỷ đồng. Dự án được chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 có thời gian thi công từ cuối tháng 6/2020 đến 31/12/2020 và giai 2 thực hiện 14 tháng, từ 1/10/2020 đến 31/12/2021. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án cơ bản đã hoàn thành hạng mục chính đường cất hạ cánh, dự kiến sẽ nghiệm thu, bay hiệu chuẩn và đưa vào khai thác ngày 31/12/2020.

Chú thích ảnh
Giai đoạn 1 cơ bản đã hoàn thành hạng mục chính đường cất hạ cánh.
Tin, ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.