Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh 'thời gian vàng' để phòng tránh bão và sơ tán dân

Tối 27/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp chỉ huy công tác phòng, chống cơn bão số 9 tại Sở chỉ huy tiền phương chống bão (thành phố Đà Nẵng).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp chỉ huy công tác phòng, chống cơn bão số 9 tại Sở chỉ huy tiền phương. Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN

Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương khẩn trương hoàn tất công tác sơ tán dân từ nơi nguy hiểm đến nơi an toàn. "Từ giờ cho đến 2 giờ sáng 28/10 là "thời gian vàng" để các địa phương tiếp tục các biện pháp phòng tránh và sơ tán dân. Tôi yêu cầu Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các địa phương phải thức trắng cả đêm nay để chỉ đạo. Từ 4 giờ sáng mai trở đi thì gió mạnh, giữa buổi sáng gió mạnh nhất, có thể lên tới cấp 14, 15. Nên từ khi bão vào, đến 1, 2 giờ chiều mai thì không có cách nào ra đường ứng cứu người dân được", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng yêu cầu phải kiểm tra kỹ, đảm bảo an toàn tuyệt đối tại các công trình tránh trú bão tập trung, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người trong cơn bão số 9. “Khi đưa người dân vào công trình tránh trú bão tập trung, thì công trình đó vừa phải vững chãi về kết cấu, có khả năng chịu lực, vừa đảm bảo các bộ phận cửa đi, cửa sổ, cửa kính cũng phải an toàn. Các công trình phải an toàn đảm bảo tương xứng với tính chất, cường độ của cơn bão cấp 11, 12, giật cấp 13, 14. Các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra lại tất cả các công trình di dân xem có an toàn không, có đầy đủ chăn gối không, có chốt kín được các cửa không? Nhiều lần chống bão, tôi quan sát thì có nhiều nhà cấp 4 bị bay mái vì gió thốc từ cửa vào trong nhà”, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh. 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng lưu ý, lãnh đạo các địa phương vào cuộc rất quyết liệt nhưng kinh nghiệm của mỗi địa phương với bão lũ khác nhau nên vẫn cần tập trung, cẩn trọng hơn. Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở khi đến thời điểm này vẫn còn một số tàu thuyền ở các địa phương vẫn chưa vào nơi tránh trú bão an toàn; hoặc vào nơi tránh trú rồi, nhưng chưa có biện pháp neo đậu an toàn, chống va đập nên vẫn có nguy cơ bị đắm ngay tại nơi neo đậu.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương phải kiểm tra chặt chẽ người dân trên các lồng bè nuôi thủy hải sản, tránh khả năng họ lo sợ mất tài sản mà ở lại lồng bè.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng kiểm tra công tác ứng phó bão số 9 tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ảnh: Văn Dũng/TTXVN

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Hoàng Đức Cường cho biết, dự đoán bão sẽ đổ bộ vào đất liền vào sáng sớm ngày 28/10 và "quần thảo" cho đến chiều 28/10. Cường độ bão đổ bộ vào đất liền ở cấp 11, 12 và giật đến cấp 13, 14, trung tâm bão vẫn là Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Ông Cường nhận định, cơn bão này sẽ cực kỳ nguy hiểm bởi thời gian "quần thảo" trên đất liền dài và diện tích rất rộng.

Sau một ngày bình yên trước bão, đến khoảng 20 giờ ngày 27/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu có gió mạnh và mưa to. Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu tất cả người dân ở nhà, không đi ra đường từ 20 giờ tối cho tới khi có thông báo mới.

Quốc Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.