Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc về Dự án nhà Quốc hội Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, nhận lời mời của Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo của Lào về Dự án xây dựng Nhà Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam đã sang thăm làm việc và dự Lễ động thổ Dự án Nhà Quốc hội Lào từ ngày 31/10 - 1/11.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc về Dự án nhà Quốc hội Lào ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sang thăm làm việc và dự Lễ động thổ Dự án Nhà Quốc hội Lào.

Chiều 31/10 tại Viêng Chăn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo của Lào về Dự án Nhà Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy. Tham dự cuộc làm việc về phía Việt Nam có Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương, Văn phòng Quốc hội, Ban Đối ngoại Trung ương và các Bộ: Quốc phòng, Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính.

Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh Dự án Nhà Quốc hội Lào có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo của Lào về Dự án Nhà Quốc hội Lào Somphan Phengkhammy đánh giá cao chuyến thăm làm việc và dự Lễ động thổ Dự án Nhà Quốc hội Lào của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam; bày tỏ sự biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay, nhất là công trình quà tặng Nhà Quốc hội Lào.

Hai bên cũng đã cùng nhau rà soát lại các công tác liên quan đến Dự án và khẳng định cam kết sẽ phối hợp thật tốt để xây dựng Dự án Nhà Quốc hội Lào đáp ứng các tiêu chuẩn của một công trình hiện đại với kiến trúc thể hiện đậm đà bản sắc văn hóa Lào, đảm bảo công năng cho các hoạt động của Quốc hội, xứng tầm là cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân Lào.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo của Lào về Dự án Nhà Quốc hội Somphan Phengkhammy cho biết mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai; cam kết sẽ thúc đẩy việc triển khai dự án theo đúng tiến độ đề ra.

Sau cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và đồng chí Somphan Phengkhammy, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo về Dự án Nhà Quốc hội Lào cùng đoàn đại biểu hai nước đã đi khảo sát địa điểm tổ chức buổi lễ động thổ và khu công trình Nhà Quốc hội Lào.

(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.