Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Ngãi ngày 15/7.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng làm việc tại Quảng Ngãi ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thăm Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ảnh: Sỹ Thắng - TTXVN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 21.710 tỷ đồng, tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 49,4% kế hoạch năm; giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt hơn 54.390 tỷ đồng, tăng 2,8%, đạt gần 51% kế hoạch. Tại Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm 2016, riêng sản lượng lọc hóa dầu đạt 3,434 triệu tấn, tăng 1,8%, đạt gần 52% kế hoạch. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần quan tâm hơn đến việc thu hút các nguồn vốn đầu tư để tạo ra động lực mới cho phát triển ở địa phương, có những bước đi vững chắc cho tương lai. Trước hết, tỉnh phải nhìn lại những hạn chế, khó khăn vướng phải nhằm tìm ra cách tháo gỡ; phải cơ cấu, điều chỉnh lại nền kinh tế và "đi bằng nhiều chân"... Phó Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị tỉnh Quảng Ngãi cần điều chỉnh lại hạ tầng đô thị, nông nghiệp nông thôn, giao thông, tái cơ cấu sản phẩm để tăng sức cạnh tranh nhưng phải gắn chặt với công tác bảo vệ môi trường; phải cải cách thủ tục hành chính, cải cách lại bộ máy sao cho hợp lý, khắc phục triệt để tư tưởng thị trường hóa, hành chính hóa... Đối với Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Phó Thủ tướng lưu ý Ban lãnh đạo Nhà máy quan tâm đến công tác vận hành an toàn, đảm bảo và đáp ứng được nhu cầu xăng dầu, an ninh năng lượng của Nhà nước. Hiện thị trường xăng dầu có chiều hướng đi xuống nên hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn. Do đó, doanh nghiệp cần tập trung tái cơ cấu về hoạt động nhà máy, nghiên cứu sản phẩm có hiệu quả cao để tập trung sản xuất; tái cơ cấu công tác quản trị tổ chức hoạt động, giảm chi phí vận hành, không để thất thoát, lãng phí... Đặc biệt, nhà máy cần quan tâm đến việc xử lý chất thải, không được chủ quan; thực hiện vấn đề này phải thường xuyên và liên tục, xử lý tốt cả 3 loại rác thải gồm: rắn, khí và nước. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận và đánh giá cao về công tác xử lý rác thải của nhà máy. Nhà máy lọc dầu hiện sử dụng công nghệ xử lý khá hiện đại với việc xử lý hoá học và vi sinh đã tạo ra được chất thải sạch, thân thiện với môi trường. Nhà máy có hệ thống quan trắc tự động để kiểm soát và thực hiện vận hành một cách liên tục, tránh việc trục trặc, gây ảnh hưởng đến môi trường. Cũng như Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Công ty Doosan Vina được xem là đơn vị quan tâm và xử lý môi trường khá tốt. Do vậy, lãnh đạo công ty phải xem đây một trong những nhiệm vụ quan trọng song song với việc phát triển sản xuất của công ty. Phó Thủ tướng mong rằng với vị trí, vai trò và uy tín của mình, Doosan Vina tiếp tục mời thêm bạn bè, đối tác đến đầu tư tại Việt Nam. Trước đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi và địa điểm dự kiến tiếp bờ đường ống vận chuyển khí mỏ khí Cá Voi Xanh tại Quảng Nam.
Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.