Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Khuyến khích hợp tác giữa doanh nghiệp Việt - Pháp

Ngày 4/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có buổi tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp Bertrand Lortholary và ông Philippe Christodoulou, Phó Chủ tịch Phát triển quốc tế, Công nghiệp lớn của Tập đoàn Air Liquide.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tiếp ông Philippe Christodoulou - Phó Chủ tịch Phát triển quốc tế, Công nghiệp lớn của Tập đoàn Air Liquide. Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN

Theo Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, quan hệ hợp tác Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp đang phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi đoàn cấp cao, trong đó chuyến thăm Pháp tháng 3/2018 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu. Trước đó là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp tháng 9/2016.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá, hợp tác trên các lĩnh vực về văn hóa, giáo dục, kinh tế, thương mại, đầu tư đang có bước phát triển tích cực, trở thành trụ cột trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Hiện Pháp là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu. Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước hợp tác, mở rộng đầu tư, kinh doanh tại thị trường mỗi nước.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Cộng hòa Pháp Bertrand Lortholary khẳng định, hiện tại nhiều doanh nghiệp Pháp đang rất muốn hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng, công nghiệp công nghệ cao… Đại sứ Bertrand Lortholary tin tưởng, trong thời gian tới, hai bên sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác nhiều mặt, đặc biệt là hợp tác giữa các doanh nghiệp Pháp và Việt Nam.

Ông Philippe Christodoulou, Phó Chủ tịch Phát triển quốc tế, Công nghiệp lớn của Tập đoàn Air Liquide cho biết, từ năm 1996 đến nay, Tập đoàn đã liên tục mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam với trên 10 nhà máy trên cả nước, cung cấp khí phụ trợ cho các ngành công nghiệp ô tô, thủy tinh, kim loại, điện tử, thực phẩm, hóa dầu và chăm sóc sức khỏe.

Hiện tại, Tập đoàn Air Liquide đang đặc biệt quan tâm và mong muốn được tham gia vào Dự án mở rộng, nâng cấp Nhà máy Lọc dầu Dung Quất cũng như một số dự án năng lượng khác tại Việt Nam. Bằng kinh nghiệm và công nghệ vượt trội, Tập đoàn Air Liquide sẽ hợp tác thành công cùng với các doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, lọc hóa dầu.

Về đề xuất này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Tập đoàn Air Liquide làm việc cụ thể với Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Công Thương để có thể đi đến phương án hợp tác cụ thể. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là đảm bảo hiệu quả, chất lượng sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất sau khi được nâng cấp, mở rộng, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, bảo vệ môi trường.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.