Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại Nga

Đoàn công tác Chính phủ cấp cao do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đã tham dự Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại Nga trong khuôn khổ chương trình dự khoá họp thứ 19 Uỷ ban Liên Chính phủ Việt Nam - Nga tại LB Nga.
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại Nga ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nhân Việt Nam tại LB Nga. Ảnh: Quang Vinh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Theo Phóng viên TTXVN tại LB Nga, diễn đàn này, với chủ đề “Triển vọng hợp tác Việt Nam-Nga trong bối cảnh Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EAEU FTA có hiệu lực”, đã diễn ra vào ngày 18/9 tại Tổ hợp đa chức năng Hà Nội - Moskva (Incentra) do Bộ Công thương, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Hiệp hội doanh nghiệp và Hội người Việt Nam tại LB Nga phối hợp tổ chức. Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tham dự Diễn đàn có Đại sứ Nguyễn Thanh Sơn, Tham tán Thương mại Dương Hoàng Minh cùng đông đảo đại diện các doanh nghiệp và bà con cộng đồng người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại LB Nga. Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã thông báo khái quát tình hình Việt Nam thời gian gần đây trong các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa - xã hội. Theo Phó Thủ tướng, một trong những thành tựu quan trọng nhất mà Việt Nam đã đạt được là từ một nước kém phát triển trở thành một nước có mức thu nhập trung bình và đang vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Có được thành tựu đó cũng một phần nhờ vào sự đóng góp to lớn của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, cũng như bà con cộng đồng người Việt Nam đang sống và làm việc tại LB Nga nói riêng. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng cho biết bên cạnh những kết quả khả quan đó, vẫn tồn tại những khó khăn nhất định và để thực hiện mục tiêu sớm đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, thì rất cần sự nỗ lực cố gắng của nhân dân cả ở trong và ngoài nước. Về Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU), sẽ có hiệu lực vào ngày 5/10 tới, Phó Thủ tướng cho biết đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Hiệp định này sẽ là yếu tố thúc đẩy thương mại, đầu tư, dịch vụ giữa Việt Nam với EAEU nhưng để tận dụng được tối đa những ưu đãi và đủ sức cạnh tranh thì cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga cần tích cực chuyển đổi loại hình kinh doanh với tính hợp pháp hóa và minh bạch hơn nữa, cũng như ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế. Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Cơ quan đại diện Ngoại giao Việt Nam ở LB Nga tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, hứa sẽ cùng Hiệp hội doanh nhân Việt Nam tại LB Nga tận dụng tối đa Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với EAEU nhằm thực hiện chính sách hội nhập chủ động, sâu rộng của Đảng và Nhà nước góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-LB Nga nói chung và quan hệ kinh tế thương mại giữa 2 nước nói riêng. Có thể nói, Diễn đàn Doanh nhân lần này diễn ra rất đúng thời điểm, ngay trước khi Hiệp định thương mại tự do FTA giữa Việt Nam với EAEU chính thức có hiệu lực vào ngày 5/10 tới, là cơ hội để các doanh nghiệp và bà con người Việt Nam tại LB Nga tìm hiểu rõ hơn và có thể tận dụng tối đa các ưu đãi sẽ nhận được từ Hiệp định này. Trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn đại biểu chính phủ cấp cao đã lần lượt giải đáp từng câu hỏi thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp Việt Nam tại LB Nga tham dự Diễn đàn. Trước đó, cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn đại biểu chính phủ cấp cao đã đặt hoa tại tượng đài Bác Hồ ở thủ đô Moskva, LB Nga.
Quang Vinh - P/v TTXVN tại Nga

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.