Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA)

Chiều 31/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang có buổi tiếp Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA) Marcin Czepelak đang có chuyến thăm Việt Nam nhân dịp 1 năm khai trương Văn phòng PCA tại Việt Nam.
Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao kết quả hoạt động của Văn phòng PCA tại Việt Nam; đồng thời mong muốn Việt Nam và Văn phòng PCA tiếp tục tăng cường hợp tác đào tạo đội ngũ chuyên gia pháp lý quốc tế, cũng như tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức và luật gia Việt Nam. Trước mắt, Phó Thủ tướng đề nghị PCA tăng tiếp nhận sinh viên Việt Nam thực tập tại Văn phòng PCA, tạo điều kiện để nhận ứng cử viên là người Việt Nam vào làm việc tại Văn phòng và trụ sở của PCA ở La Hay.

Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng khi Đại hội đồng Liên hợp quốc đồng thuận thông qua Nghị quyết về kỷ niệm 125 năm thành lập PCA ngày 1/8/2023, trong đó Việt Nam là quốc gia đồng bảo trợ và đã có những đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng nội dung. Nghị quyết ghi nhận vai trò to lớn của PCA trong việc gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế, đề cao giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế, phát triển tiến bộ luật pháp quốc tế.

Trong thời gian qua, các chuyên gia pháp lý của Việt Nam bước đầu đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua việc trúng cử vào Ủy ban Luật pháp quốc tế 2 nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 2023 - 2027.

Đồng thời, Việt Nam cũng đã 2 lần giới thiệu các trọng tài viên tham gia PCA vào năm 2012 và 2018 với các chuyên gia của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại giao và Tòa án Nhân dân tối cao.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp ông Marcin Czepelak, Tổng Thư ký Tòa Trọng tài thường trực (PCA). Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp đoàn, Tổng Thư ký PCA Marcin Czepelak bày tỏ ấn tượng với thành tựu phát triển của Việt Nam. Nhân dịp này, Tổng Thư ký PCA cảm ơn Việt Nam đã bảo trợ cho Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về kỷ niệm 125 năm ngày thành lập PCA. Hai bên nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 125 năm thành lập PCA tại Việt Nam, khu vực và thế giới.

Tại buổi tiếp, Tổng Thư ký PCA cũng thông báo với Phó Thủ tướng về hoạt động của Văn phòng PCA tại Việt Nam kể từ khi được thành lập đến nay, cũng như định hướng hoạt động của Văn phòng trong thời gian tới, như: tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ Nhà nước, luật sư, cán bộ các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước và tạo điều kiện cho sinh viên thực tập tại Văn phòng.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.