Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang tiếp Đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

Chiều 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã tiếp Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang nhân dịp Đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với các đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Trong những năm kháng chiến chống thực dân, đế quốc, tỉnh Kiên Giang vừa là vùng căn cứ cách mạng vừa là vùng địch chiếm đóng. Hiện nay, tỉnh có trên 120.000 người có công với cách mạng đã được công nhận và thực hiện chế độ ưu đãi, trong đó có trên 15.000 liệt sĩ, trên 10.800 thương binh, bệnh binh; 2.500 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; 836 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; trên 34.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được tặng thưởng Huân, Huy chương Kháng chiến, trên 9.700 người có công giúp đỡ cách mạng được hưởng trợ cấp.

Tỉnh Kiên Giang cũng có trên 41.000 người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp 1 lần theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 87 gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập.

Trong 9 tháng năm 2023, toàn tỉnh đã xác lập hồ sơ thực hiện chế độ cho trên 2.200 người có công và thân nhân; đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 13 mẹ đủ điều kiện, nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam Anh hùng lên 1.782.

Ngoài kinh phí do Trung ương hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho đối tượng có công, hằng năm, tỉnh bố trí kinh phí khoảng 30 tỷ đồng/năm để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho trên 600 đối tượng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nói chuyện với đoàn người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, các đại biểu người có công tỉnh Kiên Giang phát biểu tâm tư tình cảm khi tới thăm Thủ đô Hà Nội; bày tỏ mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm nâng mức trợ cấp cho người có công.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang gửi lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần đến toàn thể thành viên trong đoàn và gia đình. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc những hy sinh và cống hiến to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng; luôn nhất quán quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng, với nhiều chính sách thiết thực như hỗ trợ nhà ở, cấp bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe…

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang với đoàn người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn, người có công tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, luôn là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kiên Giang trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang mong muốn địa phương tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt hơn nữa công tác đầy ý nghĩa này.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.