Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội đàm với Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong

Ngày 1/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội đàm với Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31/7 - 2/8/2024.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đón Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhiệt liệt chào mừng ngài Lý Gia Siêu, Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng, đóng góp thiết thực vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Việt Nam và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong.

Phó Thủ tướng Chính phủ chúc mừng những thành tựu to lớn Hong Kong đạt được dưới sự điều hành, lãnh đạo của chính quyền Đặc khu, cùng với sự quan tâm, ủng hộ của Chính phủ Trung Quốc, qua đó đưa Hong Kong tiếp tục củng cố và nâng cao vị thế là một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ hàng đầu ở khu vực và trên thế giới. Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ, khuyến khích các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh và làm sâu sắc giao lưu hữu nghị, hợp tác toàn diện với Hong Kong.

Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong Lý Gia Siêu bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam; chân thành chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam những năm qua; khẳng định chính quyền Đặc khu Hong Kong hết sức coi trọng quan hệ hợp tác cùng có lợi với Việt Nam, sẵn sàng thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp Hong Kong và Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích cực của quan hệ Việt Nam - Hong Kong thời gian qua, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch tiếp tục là điểm sáng. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 2 của Hong Kong trong ASEAN và đối tác thương mại lớn thứ 7 của Hong Kong trên toàn cầu, Hong Kong là đối tác thương mại lớn thứ 7, nhà đầu tư FDI lớn thứ 5 của Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục khai thác và tận dụng hiệu quả những cơ hội, tiềm năng, ưu thế của Việt Nam và Hong Kong, mở rộng không gian hợp tác, thực hiện mục tiêu cùng có lợi, cùng phát triển.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hội đàm với Trưởng Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) Lý Gia Siêu. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, các ngành; thúc đẩy làm sâu sắc và nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh tế - thương mại, đầu tư; tài chính, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, thực thi pháp luật và bảo hộ công dân.

Phó Thủ tướng hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp Hong Kong tích cực tham gia vào thị trường Việt Nam, triển khai các dự án đầu tư chất lượng cao; tăng cường nhập khẩu hàng hóa có thế mạnh của Việt Nam; đề nghị chính quyền Đặc khu tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi hơn nữa cho cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn sinh sống, học tập, làm việc ổn định, cấp nhiều hơn nữa học bổng cho sinh viên Việt Nam; phối hợp ngăn ngừa các hoạt động vi phạm pháp luật.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các cơ chế, diễn đàn đa phương, nhất là Hong Kong ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong dịp Việt Nam chủ trì, đăng cai Năm APEC 2027.

Tán thành ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Trưởng Đặc khu Hong Kong Lý Gia Siêu đề nghị hai bên duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao và các cấp, hoan nghênh Việt Nam cử đại diện tham dự Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” lần thứ 9 tổ chức tại Hong Kong; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hong Kong mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam; tăng cường trao đổi về hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, dịch vụ vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học công nghệ; phát huy vai trò “siêu kết nối” của Hong Kong, đưa hợp tác kinh tế giữa hai bên phát triển ngày càng hiệu quả, thực chất: mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch và giáo dục và sẵn sàng thúc đẩy phối hợp trong các diễn đàn đa phương.

Tại cuộc hội đàm, ngài Lý Gia Siêu trân trọng mời Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang thăm Hong Kong vào thời gian phù hợp.

Kết thúc hội đàm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và Trưởng Đặc khu Lý Gia Siêu đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các cơ quan và doanh nghiệp Việt Nam và Hong Kong trên các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư và hàng không.

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.