Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dự Lễ kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã tham dự chiêu đãi kỷ niệm 74 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2024) do Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương Việt Nam và các nhân sĩ hữu nghị, doanh nghiệp, lưu học sinh hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam coi việc phát triển quan hệ với Trung Quốc là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam; cho rằng quan hệ hai bên phát triển ổn định, bền vững là phù hợp lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, có lợi cho hợp tác, phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, tiếp sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (10/2022), năm 2023, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc có bước phát triển to lớn, đạt thành tựu mang ý nghĩa lịch sử. Trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (12/2023), hai Đảng, hai nước đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Đây là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của quan hệ Việt - Trung, là định vị mới đưa quan hệ hai Đảng, hai nước bước vào giai đoạn phát triển tốt đẹp hơn nữa.

Chú thích ảnh
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba phát biểu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba khẳng định: Trung Quốc sẵn sàng cùng với Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung quan trọng của Lãnh đạo cấp cao nhất của hai Đảng, hai nước, nỗ lực đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cụ thể hóa các thành quả, nội hàm mới của quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thống nhất, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước phát triển với “tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn, hợp tác thực chất sâu sắc hơn, nền tảng xã hội vững chắc hơn, phối hợp đa phương chặt chẽ hơn, bất đồng được kiểm soát và giải quyết tốt hơn”.

Tùng - Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.