Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp lãnh đạo Tập đoàn Ô tô Geely Auto (Trung Quốc)

Sáng 23/9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Gan Jiayue, Giám đốc điều hành Tập đoàn Ô tô Geely Auto (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Gan Jiayue, Giám đốc điều hành Geely Auto (Trung Quốc). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Đánh giá cao uy tín, năng lực của Tập đoàn Ô tô Geely Auto tại Trung Quốc và hơn 50 quốc gia trên thế giới, Phó Thủ tướng mong muốn dự án hợp tác đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt.

Theo Phó Thủ tướng, ngành công nghiệp ô tô trên thế giới luôn có sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi luôn có sự đổi mới, sáng tạo để theo kịp xu thế thời đại, trong đó có giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Trao đổi về một số điểm quan trọng trong chính sách phát triển hạ tầng giao thông tại Việt Nam, Phó Thủ tướng mong muốn dự án hợp tác đầu tư của Geely Auto tại Việt Nam cần được triển khai nhanh, toàn diện từ nghiên cứu, sản xuất, phát triển, chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực…; đồng thời quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần giáo dục, y tế cho người lao động.

Việt Nam cũng hoan nghênh các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử phục vụ sản xuất ô tô, các hạ tầng kỹ thuật liên quan… với sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam để từng bước hình thành chuỗi giá trị, cung ứng ô tô tại Việt Nam phục vụ cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp ông Gan Jiayue, Giám đốc điều hành Geely Auto (Trung Quốc). Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp, ông Gan Jiayue đã báo cáo một số nét chính trong hoạt động của Tập đoàn trên thế giới, đặc biệt việc đã mua lại và hợp tác với nhiều nhãn hiệu ô tô nổi tiếng thế giới với các dòng xe xăng, xe điện, xe lai xăng điện...

Tập đoàn Ô tô Geely Auto đang tập trung nghiên cứu để phát triển các sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường; chế tạo chip buồng lái cao cấp.

Lãnh đạo Geely Auto trình bày sơ bộ về dự án xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô, đầu tư chuỗi cung ứng phụ tùng, xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D); nêu một số kiến nghị nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam về các thủ tục đánh giá tác động môi trường, phòng cháy, chữa cháy, xây dựng công trình; ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu, tín dụng...

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.