Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 10/1, Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã tặng 100 phần quà Tết (trị giá 1,3 triệu đồng/phần) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, công nhân, người lao động của huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn huyện Châu Đức.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gửi lời hỏi thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm, lãnh đạo Đảng, nhà nước và cá nhân tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2024, nhất là đạt mức tăng trưởng ấn tượng 11,72%, đứng thứ 3 cả nước, dẫn đầu các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã hoàn thành 13/14 chỉ tiêu về kinh tế, ngân sách; 16/16 chỉ tiêu về văn hóa, xã hội; 7/7 chỉ tiêu về môi trường. GRDP bình quân đầu người đạt hơn 9.000 USD/người/năm (tăng hơn 1.000 USD so với năm 2023), Bà Rịa-Vũng Tàu đã trở thành một trong những địa phương có thu nhập cao nhất cả nước.

Những năm qua, Đảng bộ, các cấp chính quyền tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, tỉnh không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quốc gia; thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên từ giữa năm 2024; hỗ trợ học phí cho học sinh các cấp.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Chí Thành tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn huyện Châu Đức.

Dịp Tết Ất Tỵ 2025, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể các cấp trong tỉnh đã chăm lo Tết cho người có công với cách mạng. Tỉnh đã vận động, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, hộ khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động với tổng kinh phí hỗ trợ, trợ cấp Tết hơn 291 tỷ đồng (tăng 10% so với Tết năm 2024). Đồng thời thực hiện chính sách cho hơn 29.000 đối tượng bảo trợ xã hội, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1; tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”, “Chợ Tết công đoàn” cho hơn 135.000 người lao động.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.