Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng 14/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu về giải quyết khó khăn của doanh nghiệp.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong năm 2024 như: Giải ngân vốn đầu tư công; triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm kết nối ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thu hút các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư FDI lớn.

Phó Thủ tướng lưu ý, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần có cơ chế chính sách mới về cảng mở đối với cảng Cái Mép - Thị Vải; đề nghị Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về quyết sách, cơ chế hoạt động của cảng Cái Mép - Thị Vải để hoạt động hiệu quả hơn.

Đối với Dự án đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét cùng UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất triển khai dự án…

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, tài chính của tỉnh (11/12 chỉ tiêu) từ đầu năm đến nay tăng so với cùng kỳ, cao hơn mức kế hoạch cả năm 2024: giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 15,34%, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,98%, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 18,48%, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 34,18%, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 12,09%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 12,32%, kim ngạch nhập khẩu tăng 8,08%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 4,16%...; tổng thu ngân sách đạt 89,99% dự toán.

Tổng vốn thu hút đầu tư trong, ngoài nước cấp mới và điều chỉnh trong 10 tháng năm 2024 đạt khoảng 1,919 tỷ USD và hơn 37.575 tỷ đồng, tăng gấp khoảng 1,86 lần so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư nước ngoài FDI đạt 95,95% kế hoạch; vốn đầu tư trong nước đạt 168,3% kế hoạch.

Đáng chú ý, dự án hóa dầu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa Chất Hyosung Vina (tổng vốn đầu tư 1,67 tỷ USD) thuộc Tập đoàn Hyosung Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn (hơn 5,3 tỷ USD) thuộc Tập đoàn SCG đi vào hoạt động vào hoạt động thương mại, bước đầu hình thành ngành công nghiệp mới “Công nghiệp hóa dầu" của nền kinh tế địa phương, góp phần giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tuy nhiên, 2 dự án trên đi vào hoạt động trong bối cảnh ngành Công nghiệp hóa dầu đang phải đối mặt với nhiều khó khăn do chịu tác động từ chu kỳ suy thoái, giá sản phẩm hiện tại không đủ trang trải chi phí sản xuất nên các chủ đầu tư đã chủ động triển khai các phương án điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại hoạt động, chuyển hướng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào; đồng thời, kiến nghị cơ quan chức năng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Chú thích ảnh
Đại diện Tập đoàn SGC tham dự và phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Thamasak Sethaudom, đại diện Tập đoàn SCG, kiến nghị Chính phủ áp dụng thuế nhập khẩu 0% đối với ethane do nguyên liệu ethane không có sẵn tại Việt Nam; kiến nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn áp dụng ưu đãi thuế nhập khẩu 10% đối với PE/PP và thiết lập cơ chế bảo hộ để hỗ trợ ngành Công nghiệp hóa dầu trong nước; xác nhận ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; cho phép tiếp cận nguồn vốn vay ngắn hạn trong nước trong thời gian tạm ngừng vận hành thương mại, hiện đang bị hạn chế do quy định.

Ông Bea In Han, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hyosung Đồng Nai (doanh nghiệp đang có dự án đầu tư Nhà máy sản phẩm sinh học Bio-BDO, vốn đầu tư FDI trị giá 730 triệu USD, tại Bà Rịa-Vũng Tàu) kiến nghị Chính phủ điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu Propan, loại làm nguyên liệu sản xuất Polypropylene từ 2% xuống 0%; đề xuất phân loại lại nguyên liệu đường dùng cho dự án Bio-BDO là đường nguyên liệu công nghiệp thay vì đường nguyên liệu dùng cho thực phẩm và tạo điều kiện để Dự án được nhập khẩu loại đường thô với thuế suất nhập khẩu bằng 0%.

Liên quan đến kiến nghị của các doanh nghiệp hóa chất tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, xem xét, trả lời cụ thể cho doanh nghiệp, đồng thời báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Bài, ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.