Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Đan Mạch

Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại Đan Mạch, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có buổi gặp mặt đầy ý nghĩa với cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại đất nước Bắc Âu này. Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí ấm áp, thân tình tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Copenhagen vào tối 24/11.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nói chuyện với một số trí thức Việt kiều tại Đan Mạch.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Copenhagen, Đại sứ Việt Nam tại Đan Mạch Lương Thanh Nghị cho biết cộng đồng người Việt tại đây có quy mô khoảng 16.000 người, trong đó phần lớn là trí thức. Bà con Việt kiều đã tích cực đóng góp vào sự phát triển của đất nước sở tại, được chính phủ và người dân Đan Mạch đánh giá cao. 

Tiêu biểu cho sự thành công của người Việt tại Đan Mạch là Giáo sư Đặng Dương Bằng, một nhà khoa học nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ nano trong an toàn thực phẩm, đồng thời là một họa sĩ tài năng. Sự đa tài của Giáo sư Đặng Dương Bằng là minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hài hòa giữa trí tuệ và nghệ thuật của người Việt. 

Không chỉ thành công trong lĩnh vực khoa học, cộng đồng người Việt tại Đan Mạch còn tích cực thúc đẩy việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ. Dù sống xa quê hương, cộng đồng người Việt tại Đan Mạch luôn hướng về đất nước với tấm lòng tha thiết. Trong những thời điểm khó khăn, bà con Việt kiều luôn sẵn sàng chung tay góp sức hỗ trợ đồng bào trong nước. Gần đây nhất, cộng đồng đã tích cực đóng góp vào quỹ vaccine phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Ông Trần Hồng Liên, một trong những người Việt đầu tiên đặt chân đến Đan Mạch hơn 40 năm trước, bày tỏ sự xúc động khi chứng kiến sự đổi thay nhanh chóng của quê hương. Ông đã viết bài thơ “Việt Nam, Biển và Hoa” để bày tỏ tình yêu sâu sắc đối với đất nước.

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm, giảng viên Đại học Copenhagen, cũng bày tỏ niềm tự hào về quê hương và đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch, đặc biệt là trong lĩnh vực đầu tư xanh. Bà cũng đề xuất nên thành lập Trung tâm nghiên cứu về Việt Nam tại Đan Mạch để tạo điều kiện cho trí thức hai nước giao lưu và hợp tác sâu rộng hơn.

Bà Bích Hồng, ủy viên Hội trí thức Việt Nam tại Đan Mạch, nhấn mạnh tiềm năng đóng góp của đội ngũ trí thức người Việt vào mô hình chuyển đổi xanh của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Chia sẻ với bà con Việt kiều, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao sự đóng góp của cộng đồng người Việt tại Đan Mạch cho Tổ quốc. Ông khẳng định, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có Đan Mạch, là một bộ phận không thể tách rời của đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với thế giới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và Chính phủ luôn coi đội ngũ trí thức Việt kiều là nguồn động lực và tài nguyên quý giá.

Phó Thủ tướng cho biết năm 2025 là năm khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước với những mục tiêu vươn cao. Việt Nam đang nỗ lực hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và lựa chọn Đan Mạch là một hình mẫu phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà bày tỏ sự ngưỡng mộ khi Đan Mạch từ lâu đã được coi là hình mẫu về phát triển xanh và kinh tế tuần hoàn. Trong khi đó, Việt Nam đang nỗ lực hội nhập sâu rộng với thế giới. Hiện Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 190 quốc gia và là đối tác toàn diện của hơn 30 nước. Việt Nam nằm trong tốp đầu các quốc gia phát triển kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu đứng hạng 15-20 thế giới, môi trường đầu tư ổn định và quỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng trưởng mạnh mẽ. Trong lĩnh vực năng lượng, Việt Nam được đánh giá cao về chuyển đổi năng lượng, đứng thứ 5-6 thế giới, với tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo. Những thế mạnh này đã thu hút nhiều nhà đầu tư từ Đan Mạch, quốc gia có quan hệ ngoại giao lâu đời với Việt Nam và từng hỗ trợ Việt Nam thông qua các chương trình viện trợ không hoàn lại ODA.

Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch trong việc thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Ông kỳ vọng mối quan hệ Việt Nam – Đan Mạch sẽ sớm được nâng lên tầm cao mới, với những hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực phát triển xanh và năng lượng bền vững.

Cảm ơn những đánh giá của Phó Thủ tướng, Đại sứ Lương Thanh Nghị hứa toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán sẽ nỗ lực cùng bà con Việt kiều để đóng góp vào sự phát triển của mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Với những thành tựu đã đạt được, cộng đồng người Việt tại Đan Mạch đang ngày càng khẳng định vị thế của mình. Trong tương lai, cộng đồng người Việt hứa hẹn sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng, góp phần đưa quan hệ Việt Nam – Đan Mạch lên một tầm cao mới.

Bài và ảnh: Hương Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.