Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện đàm với Phó Thủ tướng Liên bang Nga

Chiều 16/2, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có cuộc điện đàm với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Novak Aleksandr Valentinovich để rà soát tình hình hợp tác song phương thời gian qua, trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Nga trên nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà điện đàm với Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tại cuộc điện đàm, hai Phó Thủ tướng nhất trí đánh giá, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga có bề dày lịch sử hơn 7 thập kỷ không ngừng phát triển và đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là trong khuôn khổ Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật.

Hai Phó Thủ tướng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ để triển khai các thỏa thuận đã đạt được nhân các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy hiệu quả hoạt động của cơ chế đối thoại, hợp tác định kỳ hiện có nhằm phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội của mỗi nước.

Trên tinh thần đó, hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường quan hệ thương mại - đầu tư, phát huy lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), đặc biệt trong các lĩnh vực vốn là thế mạnh hợp tác giữa hai nước như dầu khí, năng lượng, du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ…; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai một số dự án hợp tác giữa hai nước.

Diệp Trương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.