Phó Thủ tướng: Tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh lại công tác quy hoạch

Ngày 13/1, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Đoàn công tác của Chính phủ đã thăm và làm việc tại tỉnh Đắk Lắk.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích mà tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, phòng chống tội phạm, giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.
Phó Thủ tướng: Tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh lại công tác quy hoạch ảnh 1

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đắk Lắk là tỉnh có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, có thế mạnh về rừng, đất đỏ bazan và du lịch. Tuy nhiên, đến nay, Đắk Lắk vẫn là một tỉnh còn khó khăn với đặc thù là tỉnh miền núi vùng cao, có diện tích đồi núi rộng, đông ­­đồng bào dân tộc thiểu số, quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Vì vậy, để phát huy lợi thế, tiềm năng, bứt phá, vươn lên trở thành tỉnh phát triển khá trong cả nước, Đắk Lắk cần định hướng tốt, quy hoạch cụ thể, sát thực tế; tập trung khai thác và chế biến sâu nông sản, khoáng sản; khai thác hiệu quả kinh tế thương mại, xuất nhập khẩu; xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn ở địa phương. Đắk Lắk có nhiều lợi thế trong phát triển nông nghiệp, do đó, phải tập trung nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nhất là các loại cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cao su, trồng rừng và phát triển chăn nuôi đại gia súc; xây dựng sản phẩm đặc sản.Phó Thủ tướng chỉ đạo tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, cải cách đạo đức công vụ, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức; ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong quy trình xử lý công việc trong giao dịch, nhất là trong hoạt động dịch vụ hành chính công, dịch vụ công của đơn vị sự nghiệp công. Tỉnh Đắk Lắk đẩy mạnh, đổi mới công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, nghiên cứu xây dựng có hệ thống các giải pháp huy động vốn một cách tích cực, thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong, ngoài nước; tiếp tục cải tiến và công khai hóa các quy trình, thủ tục hành chính để đơn giản hóa thủ tục đầu tư.Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Đắk Lắk chấn chỉnh lại công tác quy hoạch, chỉ bố trí kinh phí rà soát, lập các quy hoạch thật sự cần thiết, hiệu quả; thực hiện tốt chính sách tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng nhằm tạo sự gắn kết, ổn định lâu dài giữa nhà máy chế biến với người sản xuất nguyên liệu trên địa bàn. Đồng thời, tỉnh thực hiện có hiệu quả chủ trương của Chính phủ về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước trung hạn và đề án chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính an toàn bền vững; quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách dân tộc, người có công, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tỉnh cần thực hiện tốt hơn nữa về công tác an toàn giao thông, triển khai thực hiện có hiệu quả phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, phòng chống tội phạm…Năm 2016, mặc dù gặp nhiều bất lợi về thiên tai, nhất là nắng hạn kéo dài nhưng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, kinh tế, xã hội của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 18 chỉ tiêu chủ yếu, có 10 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, 5 chỉ tiêu có một phần đạt và một phần không đạt kế hoạch, 3 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (không đạt là huy động vốn đầu tư toàn xã hội, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới)….Nhân chuyến công tác, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia R’vê (đồn 737) huyện Ea Súp và thăm, tặng 100 suất quà cho đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Ea Rông, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn; tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Quang Huy (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.