Phó Thủ tướng tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary

Chiều 11/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Balogh Csaba nhân dịp sang Việt Nam để ký Hiệp định khung về Hợp tác tín dụng trị giá 440 triệu Euro giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary .

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ hai nước trong việc thúc đẩy các bộ, ngành hoàn tất thủ tục để kịp ký Hiệp định này. Đây được coi là một mốc quan trọng trong hoạt động đối ngoại giữa hai nước đầu năm 2017, chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Hungary Orban Viktor dự kiến vào tháng 4/2017. 

Với Hiệp định khung này, hai bên sẽ thực hiện nhiều dự án hợp tác trong các lĩnh vực mà Hungary có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như quản lý nguồn nước, xử lý nước thải, công nghệ thông tin và an ninh mạng, y tế…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao cơ chế trao đổi thường xuyên, hợp tác các cấp giữa hai nước. Trong tháng 1/2017, Việt Nam đón đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary sang thăm làm việc tại Việt Nam (12-16/1/2017) và sẵn sàng đón Thủ tướng Hungary sang thăm chính thức Việt Nam vào tháng 4/2017.

Về hợp tác kinh tế, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng, kim ngạch thương mại giữa hai nước còn ở mức thấp, chưa tương xứng với tiềm năng và mong muốn của hai bên, vì vậy cần rà soát việc triển khai Biên bản Khóa họp VI của Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Hungary để xây dựng các chương trình, kế hoạch hợp tác song phương, chuẩn bị cho Khóa họp lần thứ VII dự kiến tổ chức vào tháng 3/2017 tại Hungary.

Hai bên đánh giá cao vai trò của các thế hệ sinh viên Việt Nam đã được đào tạo tại Hungary trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Hungary và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.