Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Thành phố Hồ Chí Minh tuyệt đối không lơ là, chủ quan

Tối 11/2 (30 Tết), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm và làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương luôn đi đầu trong công tác phòng, chống dịch; đã khẩn trương kịp thời áp dụng nhiều biện pháp mạnh mẽ quyết liệt, phù hợp thực tế. Phó Thủ tướng đã biểu dương Thành phố trong việc bảo vệ an toàn hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất, khống chế kịp thời dịch bệnh lây lan bằng cách áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ ở các khu vực có ca bệnh. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh ở Thành phố đã cơ bản tạm được kiểm soát.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý, tình hình dịch bệnh tại Thành phố có những tình huống khá phức tạp nên cần tập trung cao độ, không lơ là. Cả hệ thống chính trị Thành phố cần tiếp tục quyết liệt vận động nhân dân tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế, bắt buộc đeo khẩu trang, không tụ tập đông người và xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xét nghiệm, đặc biệt là toàn bộ công nhân bốc xếp tại sân bay Tân Sơn Nhất để sớm khống chế dịch trên địa bàn. Thành phố sẵn sàng chuẩn bị các kịch bản ứng phó các tình huống có thể xảy ra, tiếp tục áp dụng các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh.

Chú thích ảnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bộ Y tế tán thành với các hoạt động phòng, chống dịch của Thành phố. Các mô hình phòng, chống dịch của Thành phố đã mang lại hiệu quả nhất định với sự quyết liệt khoanh vùng, truy vết thần tốc. Bộ Y tế đã đề nghị Thành phố không chỉ tăng cường năng lực xét nghiệm mà phải rút ngắn thời gian trả kết quả, có như vậy mới đáp ứng được việc truy vết thần tốc.

Trong khi đó, theo Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Tấn Bỉnh, hiện nay có tình huống phức tạp là những ca tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2, nhưng người nhà của họ lại dương tính. Tình huống này đặt ra yêu cầu toàn ngành y cần nâng cao mức cảnh báo và mở rộng tầm soát trên quy mô lớn hơn.

Hiện ngành y tế Thành phố đã thực hiện tầm soát diện rộng hơn 9.000 nhân viên tại sân bay Tân Sơn Nhất và tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) mở rộng phạm vi thực hiện xét nghiệm tầm soát đối với các khu dân cư, bến xe, trung tâm thương mại, khu nhà ở công nhân... Bên cạnh đó, Thành phố đang triển khai kế hoạch kiểm soát dịch bệnh trong thời gian 4 tuần tới, ngay trong và sau Tết để ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Tin, ảnh: Trần Xuân Tình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.