Phó Thủ tướng thăm và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Bình Định

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Bình Định.
Ngày 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm, kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Bình Định.
Phó Thủ tướng thăm và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại Bình Định ảnh 1

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo tỉnh kiểm tra thiệt hại tại công trình đê Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn. Ảnh: Viết Ý - TTXVN

Phó Thủ tướng đã đến thăm hỏi và tặng quà một số gia đình có nhà bị sập hoàn toàn tại thôn Tiên Hòa, xã Nhơn Hưng và thăm hỏi gia đình có 2 người chết trong lũ là chị Lê thị Tố Nga, sinh năm 1981 và con trai là Mạnh Lê Trần Khoa bị lũ cuốn trôi vào sáng 16/11, tại phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn. Phó Thủ tướng cũng đã đến kiểm tra một số công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nặng như: công trình thủy lợi đê Thắng Công tại xã Nhơn Phúc; tuyến đường giao thông từ trạm cây xăng bắc cầu Ghềnh (Thị Xã An Nhơn) qua khu tháp Chàm Bánh ít (Tuy Phước) bị lũ cuốn trôi một đoạn trên 100m; đoạn đường bị lũ cuốn trôi vừa mới khắc phục và được thông xe ngày 17/11, tại đầu cầu Bình Định, quốc lộ 1A đi qua thị xã An Nhơn. Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh và các ngành báo cáo về tình hình diễn biến công tác tổ chức ứng phó với mưa lũ và những thiệt hại về người và vật chất do lũ lụt gây ra vừa qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ chia buồn đến các gia đình có người bị chết trong lũ và gửi lời thăm hỏi đến toàn bộ cán bộ, quân và dân trong tỉnh đã trải qua một trận lũ dữ vừa qua. Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và công tác chỉ đạo, tổ chức của lãnh đạo và các ngành của tỉnh trong việc thực hiện các phương án sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ kịp thời cho người dân vùng lũ cũng như công tác khắc phục hậu quả lũ lụt để sớm ổn định đời sống sản xuất của nhân dân. Phó Thủ tướng lưu ý, trong thời gian tới lãnh đạo tỉnh phối hợp với các lực lượng bộ đội địa phương và Quân khu 5 huy động tối đa các nguồn nhân, vật lực hiện có để khắc phục hậu quả lũ lụt như hệ thống giao thông đi lại giữa các vùng; khắc phục sa bồi thủy phá ruộng đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà nhân dân bị sập và hư hỏng nặng; tổ chức xử lý môi trường, phòng trừ dịch bệnh phát sinh sau lũ… sớm ổn định đời sống sản xuất cho người dân. Phó Thủ tướng cũng ghi nhận những kiến nghị của địa phương với Trung ương sớm hỗ trợ kinh phí, giống lúa và rau màu các loại để tỉnh triển khai kịp vụ sản xuất đông xuân 2013-2014. Đợt mưa lũ vừa qua, tỉnh Bình Định có 18 người chết, 1 người bị thương và thiệt hại ước tính trên 1.500 tỷ đồng.Viết Ý

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.