Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc cử tri thành phố Vũng Tàu

Ngày 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh cùng 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc với cử tri các phường 8, 10, 11, 12, Rạch Dừa, Thắng Tam, Nguyễn An Ninh và xã Long Sơn (thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh (ngồi giữa) tiếp xúc cử tri thành phố Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh và các ứng cử viên Nguyễn Tâm Hùng - Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Huỳnh Thị Phúc - Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh; Nguyễn Công Tâm - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Phan Thị Tuyết Xuân - bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm các huyện: Long Điền, Đất Đỏ, Côn Đảo và thành phố Vũng Tàu.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giới thiệu tiểu sử của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để các cử tri nắm, lựa chọn.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu.

Trình bày với cử tri, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, ông đã tham gia công tác nhiều năm trong lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao; trong đó, bao gồm cả các vấn đề về biên giới lãnh thổ, Biển Đông, hải đảo. Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có thế mạnh về biển, có vị trí vai trò rất quan trọng trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Vì vậy, Phó Thủ tướng mong muốn được đại diện cho cử tri và cùng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thúc đẩy kinh tế biển phát triển.

Cũng tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên Nguyễn Tâm Hùng, Huỳnh Thị Phúc, Nguyễn Công Tâm, Phan Thị Tuyết Xuân cho biết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ tích cực tìm hiểu, nắm tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề bất cập từ thực tế cuộc sống để phân tích, tổng hợp phản ánh, đóng góp ý kiến với Quốc hội. Các ứng cử viên cam kết, nếu được nhân dân tín nhiệm sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề nghị Quốc hội sớm xem xét sửa đổi Luật Đất đai năm 2013 vì trong quá trình thực hiện đã xuất hiện rất nhiều vướng mắc cũng như dẫn tới các vụ khiếu nại, tố cáo, tiêu cực; sửa đổi Luật Tài nguyên môi trường vì đang có tình trạng thất thoát, lãng phí rất lớn tài nguyên, khoáng sản quốc gia và gây thất thu ngân sách, mất nguồn lực cho phát triển kinh tế đất nước; tăng cường nội dung kiểm tra, giám sát các công trình trọng điểm quốc gia, không để xảy ra tình trạng rút ruột công trình… Từ đó, cử tri mong muốn đại biểu trúng cử tận tâm phục vụ Đảng, Nhà nước, nhân dân, dành sự quan tâm nhiều hơn đối với đời sống của nhân dân.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.