Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Tổng Giám đốc IAEA

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Sáng 9/1, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp ông Yukiya Amano, Tổng Giám đốc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 7-11/1/2014 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Tổng Giám đốc IAEA ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông Yukiya Amano. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và IAEA thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ hiệu quả của IAEA dành cho Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ hạt nhân vào mục đích hòa bình, như trong y tế, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp... và đề nghị IAEA tiếp tục dành ưu tiên, hỗ trợ Việt Nam. Thực hiện chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, Việt Nam đang tham gia và đóng góp tích cực tại nhiều cơ quan, vị trí quan trọng trong các tổ chức quốc tế, trong đó làm Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2013-2014. Phó Thủ tướng khẳng định, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần vào các nỗ lực chung về giải trừ quân bị, không phổ biến vũ khí hạt nhân, bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân. Tổng Giám đốc IAEA đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong ứng dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình và trong hội nhập quốc tế, khẳng định Việt Nam là một đối tác quan trọng của IAEA và cộng đồng quốc tế, đặc biệt trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Thống đốc IAEA. Ông A-ma-nô cho rằng các dự án hỗ trợ kỹ thuật của IAEA dành cho Việt Nam thời gian qua đạt hiệu quả cao và khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa IAEA và Việt Nam. Tổng Giám đốc IAEA báo cáo Phó Thủ tướng về tình hình và quan tâm hiện nay của các nước và IAEA đối với việc bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân. Sự cố tại Fukushima cho thấy cần phải thành lập một cơ quan pháp quy độc lập, có thẩm quyền và năng lực đủ mạnh, tăng cường các biện pháp an toàn và phải có kế hoạch sẵn sàng ứng phó sự cố. Ông Amano đánh giá cao sự chuẩn bị của Việt Nam cho phát triển điện hạt nhân và khẳng định IAEA sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực này.PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.