Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Thống đốc Vùng Ostergotland (Thụy Điển)

Chiều 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp xã giao bà Elisabeth Nilsson, Thống đốc Vùng Ostergotland, Thụy Điển đang có chuyến thăm Việt Nam.

Trao đổi với bà Thống đốc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Thụy Điển thời gian qua.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Thụy Điển là đối tác quan trọng của Việt Nam tại châu Âu (kim ngạch thương mại song phương năm 2016 đạt 1,2 tỷ USD; nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Thụy Điển đang hoạt động tích cực và hiệu quả tại Việt Nam như ABB Electrolux, TetraPak).

Đồng thời khẳng định Chính phủ Việt Nam hoan nghênh và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Thụy Điển nói chung và doanh nghiệp Vùng Ostergotland nói riêng hoạt động ổn định, lâu dài tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực Thụy Điển có thế mạnh như công nghệ xanh – sạch, công nghiệp chế biến, chế tạo, hạ tầng cơ sở, y tế, công nghệ thông tin, kinh tế biển...

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ sự vui mừng về sự phát triển trong quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa hai nước, cho rằng quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thái Nguyên và Vùng Ostergotland (được hai địa phương duy trì trao đổi kinh nghiệm thường xuyên và có những dự án hợp tác cụ thể) đã góp phần thúc đẩy quan hệ song phương và giao lưu giữa nhân dân hai nước. 

Trên cương vị Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao Dự án hợp tác “Phát triển chiến lược và xây dựng phương pháp quy hoạch” (2014 – 2017) giữa Thái Nguyên và Thành phố Linkoping của Vùng Ostergotland và mong rằng mô hình hợp tác này sẽ được các địa phương hai nước nhân rộng.

Tại buổi tiếp, bà Elisabeth Nilsson đã chia sẻ kinh nghiệm về phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thông báo với Phó Thủ tướng về những kết quả đạt được trong chuyến thăm Thái Nguyên từ 19 – 22/02/2017. Bà Elisabeth Nilsson tin tưởng rằng những điểm đã được đại diện hai địa phương Thái Nguyên và Ostergotland nhất trí sẽ là cơ sở để phát triển mạnh mẽ hơn nữa hợp tác hai bên trong thời gian tới. 

Bà Elisabeth Nilsson cảm ơn sự hỗ trợ, ưu đãi của phía Việt Nam đối với các doanh nghiệp Vùng Ostergotland nói riêng và doanh nghiệp Thụy Điển nói chung trong thời gian qua và mong rằng sẽ tiếp tục được Chính phủ, Bộ Ngoại giao Việt Nam giúp đỡ để nâng quan hệ hợp tác cấp địa phương giữa Thái Nguyên và Ostergotland ngày càng phát triển. 

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.