Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp đoàn người có công tỉnh Kiên Giang

Chiều 18/9, tiếp đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kiên Giang nhân dịp đoàn ra thăm Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ công ơn, sự hy sinh và cống hiến to lớn của các chiến sĩ, người có công với cách mạng trong cả nước nói chung, tỉnh Kiên Giang nói riêng và luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để nâng cao cuộc sống vật chất, tinh thần của người có công với cách mạng.

Phó Thủ tướng nêu rõ, hiện nay cả nước có khoảng 9 triệu người có công với cách mạng. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách dành cho các đối tượng người có công như: Hỗ trợ nhà ở, cấp bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp, chi phí mai táng, ưu tiên giáo dục đào tạo, dạy nghề và việc làm..., tuy nhiên, dù có làm bao nhiêu cũng không đủ để đền đáp công ơn của các lớp cha anh. Do đó, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải tăng cường nhận thức, có trách nhiệm, làm hết khả năng để quan tâm đến đời sống của người có công, gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền tỉnh Kiên Giang trong việc quan tâm, chăm lo thực hiện chế độ chính sách cho người có công, thể hiện sâu sắc truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy, làm tốt hơn nữa công tác này, đồng thời chú trọng huy động nguồn lực xã hội để giúp cho người có công, gia đình chính sách có điều kiện sống ngày càng tốt hơn.

Phó Thủ tướng mong muốn người có công tỉnh Kiên Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, ý chí của người chiến sĩ cộng sản, nêu gương cho thế hệ trẻ, trước hết là vận động gia đình, giáo dục con cháu thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Hiện Kiên Giang có 116.800 người có công với cách mạng, trong đó có 179 cán bộ lão thành cách mạng và tiền khởi nghĩa, 1.696 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 15.000 liệt sỹ, 10.800 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.500 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học...

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.