Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry

Ngày 16/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiếp cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhân dịp sang thăm Việt Nam từ ngày 16 - 18/1/2019.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp ông John Kerry, cựu Ngoại trưởng Mỹ đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tại buổi tiếp, bày tỏ vui mừng gặp lại ông John Kerry tại Hà Nội đúng vào dịp kỷ niệm 25 năm Việt Nam - Hoa Kỳ bình thường hóa quan hệ thương mại (1994-2019), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của cá nhân ông John Kerry trong nhiều thập kỷ qua đối với quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trên các cương vị Ngoại trưởng và Thượng Nghị sỹ Hoa Kỳ; hoan nghênh ông John Kerry tiếp tục dành quan tâm đặc biệt đến Việt Nam. 

Thông báo về tình hình quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua cũng như kế hoạch thúc đẩy quan hệ song phương thời gian tới, hướng tới kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2020), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao tiến triển hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, bảo vệ môi trường và phát triển nguồn nước, đặc biệt là các dự án của Đại học Fulbright Việt Nam, sáng kiến Hạ nguồn sông Mê Kông (LMI); đề nghị ông John Kerry tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy hợp tác vì phát triển giữa hai nước, trong đó có việc tăng cường hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, giáo dục, khoa học - công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh, biến đổi khí hậu…

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, chứng kiến sự phát triển tích cực và thực chất của quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry khẳng định, trên bất kỳ cương vị nào vẫn sẽ tiếp tục đóng góp cho nỗ lực thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Ông John Kerry cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Bộ Ngoại giao Việt Nam đối với các dự án hợp tác giáo dục, trong đó có Đại học Fulbright Việt Nam, tin tưởng rằng hợp tác giáo dục giữa hai nước sẽ đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ trong tương lai.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nhấn mạnh, tầm quan trọng của phát triển năng lượng sạch, tái tạo đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội bền vững của mỗi quốc gia; sẵn sàng tiếp tục tư vấn, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng như thu hút nguồn lực từ bên ngoài cho Việt Nam trong lĩnh vực này.

Cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho biết, sẽ trao đổi với các giới ở Hoa Kỳ về những quan tâm của Việt Nam và ủng hộ các hợp tác mang lại lợi ích cho cả hai nước.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.