Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, tặng quà người dân biên giới Bình Phước

Ngày 6/4, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến thăm, tặng quà cho người dân tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp; thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đóng quân trên địa bàn xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đến thăm và làm việc với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu đóng quân trên địa bàn xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Ảnh: Sỹ Tuyên /TTXVN

Tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, Phó Thủ tướng ân cần thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bà con.

Đề án xây dựng các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới; điểm dân cư liền kề đồn, trạm biên phòng đã được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Bình Phước thực hiện trong nhiều năm nay. Sau 4 năm triển khai, đề án đã đạt được những kết quả tích cực với tinh thần “an dân giữ đất biên cương”, từng bước hình thành lực lượng tại chỗ và là chỗ dựa vững chắc hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới; góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp của thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân. Đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và tỉnh Bình Phước đã xây dựng được 50 căn nhà liền kề chốt dân quân biên giới.

Thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Hoàng Diệu, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh biểu dương những thành tích mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước nói chung và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoàng Diệu nói riêng đã đạt được.

Thời gian qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã thành lập 65 tổ chốt phòng, chống dịch cố định trên dọc tuyến biên giới để thực hiện nhiệm vụ kép vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch bệnh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh chia sẻ với những khó khăn vất vả của cán bộ, chiến sĩ biên phòng và gửi gắm những tình cảm thân thiết tới cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước nói chung và Đồn Biên phòng Hoàng Diệu nói riêng.

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến thăm, tặng quà cho người dân tại Điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, Bình Phước. Ảnh: TTXVN phát

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao, thời gian qua công tác phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới chung giữa Bình Phước và Campuchia đã hoàn thành; công tác đối ngoại biên phòng được duy trì ở các cấp với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Các lực lượng Bộ đội Biên phòng tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, củng cố cơ sở chính trị, quốc phòng an ninh trên địa bàn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với nước bạn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực mong muốn lực lượng Biên phòng không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, huấn luyện giỏi, xây dựng đơn vị tiêu biểu xuất sắc, góp phần cho sự phát triển lớn mạnh của Bộ đội Biên phòng.

Dịp này, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã tặng quà, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.