Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Thái Nguyên cần quan tâm thúc đẩy, thu hút nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác

Ngày 19/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành Trung ương và các sở, ban, ngành của tỉnh Thái Nguyên.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trần Quốc Tỏ báo cáo với Đoàn công tác một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2015-2020). Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 2 năm đạt 14%, năm 2017 đạt 12,75% (cao nhất trong vùng và cao gần 2 lần mức bình quân chung của cả nước); cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại và dịch vụ; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 68 triệu đồng, gấp 1,3 lần sao với năm 2015 (cao hơn mức bình quân chung của cả nước). Thu ngân sách năm 2017 đạt gần 13.000 tỷ đồng (vượt 40,3% so với kế hoạch)... Đặc biệt, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công khai, minh bạch. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2017 xếp thứ 17, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đứng thứ 15 so với các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đề xuất với Đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ mong muốn các cơ quan Trung ương có những cơ chế chính sách đặc thù đối với Thái Nguyên để tỉnh thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo động lực cho đầu tư phát triển; chỉ đạo các bộ, ngành liên quan giúp đỡ tỉnh sớm hoàn thiện thủ tục ký kết hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực Thành phố thái Nguyên”; đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm, giúp đỡ để Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh dự kiến diễn ra trong tháng 6/2018 được thành công tốt đẹp…

Phát biểu tại buổi làm việc, đánh giá cao và biểu dương những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Thái Nguyên đã có bước phát triển ngoạn mục trong cải thiện môi trường đầu tư, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người… kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào thành quả chung của cả nước.

Đối với những đề xuất của tỉnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng: Thái Nguyên là một trong những địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và cần nguồn lực rất lớn cho đầu tư, phát triển. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh cần quan tâm thúc đẩy, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước đến đầu tư, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương tiếp tục tháo gỡ khó khăn để Thái Nguyên tiếp cận nguồn vốn nhằm thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm đang được triển khai như: dự án Xây dựng hạ tầng Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc gắn với Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa; Đề án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên sông Cầu. Liên quan đến hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành liên quan tư vấn, hỗ trợ, giới thiệu các nhà đầu tư đến tìm hiểu, nghiên cứu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.

Thu Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.