Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh vai trò văn hóa trong ASEAN

Ngày 19/4 tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã dự hội nghị.

Ngày 19/4 tại thành phố Huế đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng Văn hóa ASEAN lần thứ 6 và các cuộc họp liên quan với các nước đối thoại Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc trong khuôn khổ các hoạt động hợp tác, giao lưu giữa ASEAN và các nước đối thoại. Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đánh giá cao chủ đề của hội nghị là "Nâng cao vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN", trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ trưởng phụ trách Văn hoá - Nghệ thuật ASEAN. Là một trong những thành viên sáng lập ý tưởng Cộng đồng Văn hoá - Nghệ thuật ASEAN, chính phủ Việt Nam không ngừng phấn đấu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của người dân, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các nước thành viên ASEAN nhằm xây dựng bản sắc chung, cộng đồng ASEAN bền vững.

Phó Thủ tướng cho rằng, thông qua cơ chế hợp tác hiện có, các bộ trưởng đã đưa ra nhiều quyết sách, chiến lược về văn hoá, nghệ thuật, góp phần bảo tồn và tôn vinh di sản văn hoá ASEAN, từ đó tăng cường hiểu biết của người dân về nền văn hoá đa dạng, đặc sắc ASEAN. Đề cập đến vai trò của văn hoá đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng ASEAN còn là đề cập đến việc tận dụng vai trò của tri thức, khoa học công nghệ và các hình thức nghệ thuật vào mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân ASEAN, hướng tới cộng đồng "cùng phát triển, cùng thịnh vượng".

Phó Thủ tướng lưu ý trong thời gian tới, các nước ASEAN cần tích cực chuẩn bị chiến lược phát triển văn hoá, nghệ thuật của hiệp hội giai đoạn sau năm 2015; chú trọng mở rộng hợp tác và liên kết giữa các học viện, các trường văn hoá, nghệ thuật trong ASEAN nhằm chia sẻ kinh nghiệm và cải tiến chất lượng giáo dục văn hoá, nghệ thuật; thúc đẩy hơn nữa hợp tác với các nước đối thoại của ASEAN trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các nước đối tác khác trong và ngoài khu vực.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Cộng đồng và Thanh Niên Singapore Wong Shuyn Tsai Lawrence đã trao biểu tượng Thành phố Văn hoá ASEAN cho Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Cao. Trong thời gian hội nghị còn diễn ra liên hoan nghệ thuật ASEAN+3. Hội nghị tiếp tục làm việc đến hết ngày 20/4.

Quốc Việt

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.