Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với TTK Ban Ki-moon

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon.
Sáng 23/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với TTK Ban Ki-moon ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và TTK LHQ cùng thảo luận về các vấn đề LHQ và cộng đồng quốc tế quan tâm, ưu tiên hiện nay. Hai bên nhất trí về tầm quan trọng và sự cần thiết của việc thông qua Chương trình Nghị sự Phát triển sau 2015, các Mục tiêu Phát triển bền vững vào tháng 9/2015 và việc đạt được thỏa thuận quốc tế mới về ứng phó với biến đổi khí hậu vào tháng 12/2015.Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, là một trong những nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, đặc biệt trước nguy cơ nước biển dâng, Việt Nam đã và đang chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sẽ tham gia đóng góp một cách tích cực, thực chất nhằm đạt được các mục tiêu trên.Hai bên nhất trí cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác Việt Nam - LHQ. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao đánh giá cao hiệu quả hỗ trợ của LHQ dành cho Việt Nam, kể cả thông qua việc triển khai Sáng kiến “Thống nhất hành động”, xây dựng Ngôi nhà chung LHQ ở Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với TTK Ban Ki-moon ảnh 2

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã trao đổi với TTK về tình hình, diễn biến căng thẳng gần đây tại Biển Đông, đề nghị LHQ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nước giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. TTK LHQ Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại các tranh chấp trên Biển Đông hiện nay đang làm gia tăng căng thẳng ở khu vực; LHQ sẵn sàng hỗ trợ việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp giữa các bên liên quan theo hướng sử dụng các biện pháp hòa bình nêu trên, mong ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông. TTK LHQ Ban Ki-moon đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp trách nhiệm, hiệu quả của Việt Nam tại diễn đàn LHQ, trong đó có việc tham gia Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014-2016 và các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ, hoàn thành trước thời hạn nhiều Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs), tích cực thúc đẩy triển khai Sáng kiến "Thống nhất hành động". Sau hội đàm, TTK LHQ Ban Ki-moon cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Lễ khánh thành Một Ngôi nhà chung LHQ và dự Hội nghị sơ kết 1 năm Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ.
PV

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.