Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Tổng Thư ký Pháp ngữ

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Tổng Thư ký tại Việt Nam.
Ngày 13/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của ông Tổng Thư ký tại Việt Nam (từ 12 đến 15/3/2014). Cùng dự có Lãnh đạo của một số bộ, ngành có nhiều hợp tác với Cộng đồng Pháp ngữ.

Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã chào mừng Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf đến thăm Việt Nam, đánh giá cao những phát triển mới của Cộng đồng Pháp ngữ dưới sự lãnh đạo của ông Tổng Thư ký; khẳng định Việt Nam sẽ tăng cường tham gia các hoạt động của Cộng đồng, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng cũng đã trao đổi với Tổng Thư ký Pháp ngữ về những vấn đề chính trị và hợp tác lớn của Cộng đồng Pháp ngữ, đặc biệt là việc chuẩn bị Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 15 tại Dakar, Senegal tháng 11/2014, vấn đề đa dạng văn hóa và ngôn ngữ, việc huy động các nguồn lực cần thiết nhằm phát triển hài hòa các hoạt động hợp tác Pháp ngữ trên cả bốn lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giáo dục.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội đàm với Tổng Thư ký Pháp ngữ ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp và hội đàm với Tổng Thư ký Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) Abdou Diouf sang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

Phó Thủ tướng đề nghị Cộng đồng Pháp ngữ cần quan tâm đẩy mạnh hợp tác về xóa đói giảm nghèo, thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ, phát triển bền vững vì đây là ưu tiên cao của tất cả các nước đang phát triển. Phó Thủ tướng cũng nêu một số đề xuất nhằm tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế của các quốc gia nói tiếng Pháp (Organisation internationale de la Francophonie - OIF) nhất là trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo và giảng dạy tiếng Pháp ở Việt Nam.

Về phần mình, Tổng Thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp khi đến Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tại Hà Nội năm 1997; đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam thời gian qua. Ông cũng bày tỏ coi trọng vị trí, vai trò của Việt Nam và cảm ơn những đóng góp tích cực của ta đối với Cộng đồng Pháp ngữ; khẳng định sẽ chú trọng bảo đảm cân bằng các lĩnh vực hoạt động của Pháp ngữ.

Ngoài ra, Ông Tổng Thư ký đặc biệt đánh giá cao và đề nghị Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Tổ chức quốc tế Pháp ngữ và ASEAN; hoan nghênh việc Việt Nam sẽ tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và khẳng định sẵn sàng ủng hộ, hỗ trợ Việt Nam trên lĩnh vực này.

Sau hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Tổng thư ký Pháp ngữ Abdou Diouf đã chứng kiến Lễ ký “Bản ghi nhớ” về việc OIF hỗ trợ cho các hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Pháp ngữ tại Châu Á-Thái Bình Dương tại Học viện Ngoại giao.


Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.