Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị LHQ về khí hậu

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã nêu quan ngại về vấn đề biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững ở mọi quốc gia.

Theo sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) ông Ban Ki-moon, ngày 23/9 tại trụ sở chính của LHQ ở New York (Mỹ) đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh LHQ về khí hậu nhằm tạo thêm động lực chính trị thúc đẩy quá trình thương lượng về một thỏa thuận pháp lý mới trong năm 2015 trong khuôn khổ Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị LHQ về khí hậu ảnh 1

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại Phiên thảo luận. Ảnh: Lê Dương - P/v TTXVN tại Mỹ

Tham dự hội nghị có gần 120 Tổng thống, Thủ tướng và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thay mặt Chính phủ Việt Nam đã tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao của hội nghị.

Phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc cho biết, tại hội nghị, lãnh đạo các nước đã thông báo về tình hình, chính sách, hành động của nước mình nhằm góp phần giữ nhiệt độ toàn cầu tăng không quá 2 độ C, tăng cường khả năng phục hồi, đối phó với biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng đưa ra nhiều sáng kiến nhằm đối phó với biến đổi khí hậu trên các lĩnh vực tài chính, năng lượng, công nghiệp, lâm-nông nghiệp, giao thông và đô thị…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nêu bật quan ngại chung về các diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường của vấn đề biến đổi khí hậu, ảnh hưởng ngày càng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, cuộc sống của người dân cũng như sự phát triển bền vững ở mọi quốc gia.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh dự Hội nghị LHQ về khí hậu ảnh 2

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: Lê Dương - P/v TTXVN tại Mỹ


Phó Thủ tướng kêu gọi các nước cần cam kết mạnh mẽ và nỗ lực nhiều hơn trong đàm phán nhằm đạt được một khuôn khổ pháp lý toàn cầu mới có tính ràng buộc về biến đổi khí hậu trong năm 2015, để thế giới có thể đạt được mục tiêu về nồng độ khí thải nhà kính trong khí quyển và nhiệt độ trung bình toàn cầu không tăng quá 2 độ C; nhấn mạnh thoả thuận toàn cầu mới cần bao trùm mọi lĩnh vực từ thích ứng đến giảm nhẹ khí phát thải, thể hiện nguyên tắc trách nhiệm chung nhưng cần có phân biệt của UNFCCC, bảo đảm tính rõ ràng, minh bạch về đóng góp của các nước và có cơ chế đánh giá, kiểm tra, giám sát; đồng thời kêu gọi các nước phát triển tăng cường thực hiện các cam kết theo Nghị định thư Kyoto, cung cấp tài chính và công nghệ tiên tiến cho các nước đang phát triển đối phó với vấn đề biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước ta nêu rõ: Là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của tình trạng biến đổi khí hậu và hiện tượng nước biển dâng, Việt Nam luôn ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động đối phó và thích ứng với biến đổi khí hậu; đã đề ra các định hướng giảm phát thải khí nhà kính, đặc biệt đã đặt mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính từ 8-10% so với năm 2010, giảm lượng tiêu hao năng lượng tính trên GDP từ 1-1,5%/năm.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thông báo Việt Nam đang nghiên cứu có đóng góp quốc gia tự nguyện (INDCs), trong đó xác định rõ các đóng góp cụ thể về giảm khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu và cam kết của Việt Nam hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế và các đối tác nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình đàm phán xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về biến đổi khí hậu tại hội nghị các nước thành viên Công ước khung về biến đổi khí hậu tại Paris (Pháp) năm 2015.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.