Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Quảng Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri các huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Ngày 3/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã tiếp xúc cử tri các huyện Nông Sơn và Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri tại Quảng Nam ảnh 1

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp xúc, ông Trần Xuân Vinh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam báo cáo với cử tri một số nội dung chính của kỳ họp thứ 6 như: Việc Quốc hội biểu quyết thông qua Hiến pháp sửa đổi; thảo luận và thông qua 8 dự án luật; Quốc hội cũng đã xem xét cắt giảm các khoản chi không cần thiết để đầu tư cho các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp, nông thôn, y tế, giáo dục; xem xét loại bỏ nhiều dự án thủy điện nhỏ, ảnh hưởng đến môi trường... Kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội, cử tri Quảng Nam tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc tại địa phương như: Nông Sơn là huyện mới chia tách, điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều khó khăn, cần được quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển kinh tế; sông, nguồn nước bị ô nhiễm cần có chế tài xử lý. Thôn Trung An, xã Quế Trung cách trung tâm huyện khoảng 6km nhưng điều kiện sống còn khó khăn khi thiếu điện, nước sạch, xa trường học. Cử tri mong muốn xây dựng bờ kè chống lũ dọc sông Thu Bồn, đoạn qua Nông Sơn. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần quan tâm giải quyết chế độ chính sách, nhất là đối với cán bộ tiền khởi nghĩa... Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và cảm ơn cử tri đã có những ý kiến tâm huyết, thiết thực gửi tới Đảng, chính quyền các cấp về nhiều vấn đề bức xúc hiện nay. Theo Phó Thủ tướng, đối với những vấn đề thuộc địa phương xử lý thì các cấp thẩm quyền của tỉnh cần xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Nông Sơn là huyện nghèo nên trong công cuộc xây dựng kinh tế - xã hội của địa phương cần có sự đồng lòng của các cấp, đặc biệt là sự tiên phong của lực lượng đảng viên tại địa phương. Huyện cũng cần có kế hoạch xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; rà soát lại các đối tượng nằm trong diện chính sách để lập hồ sơ, chi trả theo quy định hiện hành; tập trung nâng cao dân trí, phát triển kinh tế hộ gia đình ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương trong thời kỳ mới.Nguyễn Sơn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.