Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng dòng Truyền thừa đời thứ 12 Phật giáo Nepal

Sáng 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ngài Gyalwang Prukpa, Trưởng dòng Truyền thừa đời thứ 12, Phật giáo Nepal.

Sáng 8/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Ngài Gyalwang Prukpa, Trưởng dòng Truyền thừa đời thứ 12, Phật giáo Nepal.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Trưởng dòng Truyền thừa đời thứ 12 Phật giáo Nepal ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Gyalwang Prukpa, Trưởng dòng Truyền thừa đời thứ 12 Phật giáo Nepal sang thăm Việt Nam. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN


Chào mừng Ngài Gyalwang Prukpa cùng tăng đoàn đến thăm Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam là đất nước đa tôn giáo, Phật giáo là một tôn giáo lớn được đông đảo người dân đón nhận. Có mặt ở Việt Nam hàng nghìn năm, trong quá trình tồn tại và phát triển, Phật giáo luôn gắn bó và đồng hành cùng dân tộc. Ở Việt Nam hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam là tổ chức Phật giáo duy nhất đại diện cho tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước. Phật giáo Việt Nam không chỉ tích cực hoạt động ích đạo, lợi đời trong nước mà còn có những hoạt động quốc tế nhằm đề cao giáo lý của đức Phật và tăng cường hoạt động hợp tác giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo các nước trong khu vực và trên thế giới, vì hòa bình, phát triển và tiến bộ xã hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn, trên tinh thần tôn trọng những giá trị tư tưởng về hòa bình, vô ngã, vị tha của Phật giáo, Ngài Gyalwang Prukpa cùng tăng đoàn, Phật giáo Việt Nam, cùng Phật giáo thế giới tiếp tục phát huy giá trị tư tưởng Phật giáo trong đời sống xã hội, cùng hỗ trợ vì sự phát triển của mỗi quốc gia, phấn đấu xây dựng một "Thế giới hòa bình an lạc".

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc-Vesak lần thứ 11 chính thức được Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức vào tháng 5/2014 tại chùa Bái Đính, Ninh Bình. Đại lễ sẽ là cầu nối giữa Phật giáo Việt Nam với Phật giáo thế giới, cùng xây dựng cuộc sống hữu nghị, hòa bình vì hạnh phúc của con người...

Trưởng dòng Truyền thừa đời thứ 12, Phật giáo Nepal, Ngài Gyalwang Prukpa bày tỏ sự cảm ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian cho cuộc tiếp và bày tỏ niềm hoan hỉ biết rằng, tại Việt Nam, bên cạnh đạo Phật, nhiều tôn giáo khác cũng đồng hành xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam có truyền thống Phật giáo từ xa xưa, đông đảo người dân vẫn giữ được tinh thần Phật giáo có từ hàng nghìn năm. Ngài Gyalwang Prukpa chia sẻ về những nỗ lực, cố gắng của Phật giáo hiện nay trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó có bảo vệ nguồn nước sạch, phát triển rừng nhằm giữ môi trường trong sạch, hòa bình, an lạc.

Nhân dịp này, Ngài Gyalwang Prukpa đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như các Phật tử, cùng đông đảo người dân Việt Nam về việc Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh viên tịch vào tháng 3 vừa qua.

Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.