Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp các nhà tài trợ quốc tế về HIV/AIDS

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã gặp mặt các đại sứ, đại diện các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại Việt Nam.

Chiều 12/12, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã gặp mặt các đại sứ, đại diện các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế cho công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm tại Việt Nam.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế trong thời gian qua đã hỗ trợ Việt Nam về kinh phí, kỹ thuật, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Phó Thủ tướng cho biết: Việt Nam còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác phòng, chống HIV/AIDS như xu hướng giảm tài trợ quốc tế cho Việt Nam và những vấn đề mới phát sinh trong công tác phòng chống AIDS. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị ngoài nỗ lực và nguồn lực của mình, Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của các nhà tài trợ, bạn bè quốc tế để đảm bảo sự bền vững những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.


Thay mặt các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ, bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên hợp quốc tại Việt Nam, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội nói chung và công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng. Bà Pratibha Mehta nhấn mạnh: Việt Nam cần tập trung nguồn lực có trọng điểm vào công tác phòng chống HIV/AIDS đồng thời nhân rộng những mô hình làm tốt nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.


Nguyễn Hồng Điệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.