Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long

Ngày 28/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 28/4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015) và 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ kỷ niệm có: đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Quân khu 9; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và gần 15.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 30/4 tại Vĩnh Long ảnh 1

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Trường Lê Văn Tám tại buổi lễ. Ảnh: Trung Hiếu- TTXVN

Ôn lại truyền thống vẻ vang của chiến thắng 30/4/1975 lịch sử, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Trần Văn Rón nhấn mạnh, tại Vĩnh Long, trong những ngày tháng 4/1975, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, quân và dân Vĩnh Long đã nhất tề nổi dậy, tấn công địch bằng ba mũi giáp công, cả ở nông thôn và thành thị, giải phóng các vùng xung yếu, tạo thế liên hoàn, dồn địch vào thế không lối thoát. Vào lúc 20 giờ ngày 30/4/1975, toàn bộ chính quyền từ tỉnh đến cơ sở về tay nhân dân. Quân và dân Vĩnh Long đón mừng chiến thắng trong niềm hân hoan của toàn dân tộc.Tròn bốn thập kỷ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Vĩnh Long đã nỗ lực phấn đấu vươn lên đạt mức trung bình khá trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế của tỉnh tăng trưởng liên tục nhiều năm, cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước, GDP bình quân đầu người năm 2014 đạt 34,58 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,54%.Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Vĩnh Long đã đạt được sau 40 năm xây dựng và phát triển. Phó Thủ tướng nhận định, Vĩnh Long có vị trí địa lý thuận lợi giữa trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Nam, giữa hai trung tâm kinh tế lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, do đó tỉnh có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, tỉnh Vĩnh Long cần khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo đó, tỉnh tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý và đô thị hóa; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển công nghiệp chế biến và đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, góp phần tiêu thụ sản phẩm cho nông nghiệp, nông thôn. Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, tỉnh Vĩnh Long phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp. Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh cần chủ động, có các giải pháp, cách làm năng động, sáng tạo nhằm thu hút nguồn lực đầu tư thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; gắn xây dựng nông thôn mới với công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu tỉnh Vĩnh Long tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Tin Tức/TTXVN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.