Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dự Hội nghị Rio+20

Nhận lời mời của Liên hợp quốc (LHQ), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị LHQ về phát triển bền vững tại TP Rio de Janeiro, Braxin, từ ngày 18 - 25/6.

Nhận lời mời của Liên hợp quốc (LHQ), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị LHQ về phát triển bền vững tại TP Rio de Janeiro, Braxin, từ ngày 18 - 25/6.

Tham gia Đoàn dự Hội nghị LHQ về phát triển bền vững (Rio + 20) có: Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trú Việt Nam tại LHQ Lê Hoài Trung, Đại sứ Việt Nam tại Braxin Dương Nguyên Tường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Hữu Vũ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Đăng Khoa và Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm.


Hội nghị Rio+20 chính thức diễn ra từ ngày 20 - 22/6 tại Rio de Janeiro, Braxin. Mục tiêu của Hội nghị nhằm đánh giá quá trình 20 năm thực hiện chương trình phát triển bền vững, đánh giá những hạn chế, khó khăn, xác định các thách thức mới và giải pháp để giải quyết các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững. Đây còn là cơ hội giúp tập hợp nỗ lực toàn cầu, củng cố và tăng cường các cam kết chính trị, các mối quan hệ hợp tác và đối tác cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.


Theo Chinhphu.vn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.